Miền Bắc vẫn rét, có nơi rét đậm trong 10 ngày tới

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong 10 ngày tới (từ 18-27/2), khu vực miền Bắc trời vẫn rét, ở các tỉnh vùng núi có nơi có rét đậm...

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 18 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 23 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 23, ngày 24 tại phần đông nam khu vực, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 24, trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

mien bac van ret co noi ret dam trong 10 ngay toi

Ảnh minh họa.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 18, ngày 19, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 23, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 24, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Nghệ An - Huế: Ngày 18, ngày 19, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng, phía bắc trời rét.

Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 23 chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Từ ngày 24 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc, trời chuyển rét; phía nam, trời chuyển lạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Ngày 18, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 19 đến ngày 23, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 24 đến ngày 27, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc, trời chuyển lạnh.

Khu vực Tây Nguyên: Từ ngày 18 đến ngày 23, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 24 đến ngày 27, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 18 đến ngày 23, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 24 đến ngày 27, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Hà Nội: Ngày 18, ngày 19, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 23, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 24, trời chuyển rét.

Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast