Mưa lớn, nước trên các sông ở Hà Tĩnh lên nhanh

(Baohatinh.vn) - Sau khi đi vào đất liền, hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lớn ở các huyện miền núi, khiến mực nước trên các sông khu vực Hà Tĩnh đang lên.

mua lon nuoc tren cac song o ha tinh len nhanh

Nước sông Ngàn Sâu đang dâng cao

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mực nước lúc 21h ngày 15/9 trên các sông như sau: Trên sông La tại trạm Linh Cảm là 2.79m (dưới báo động I: 1.71m); trên sông Ngàn Sâu, tại trạm Chu Lễ 12.44m (trên báo động II: 0.44m), tại trạm Hòa Duyệt là 6.77m (dưới báo động I: 0.73m); trên sông Ngàn Phố, tại trạm Sơn Diệm 9.75m (dưới báo động I: 0.25m).

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên các sông khu vực Hà Tĩnh tiếp tục ở xu thế lên, riêng thượng nguồn trên các sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố lũ có khả năng đạt đỉnh trong đêm 15/9.

Đỉnh lũ trên các sông ở mức như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 12.7m, trên mức báo động II: 0.7m; tại Hòa Duyệt lũ tiếp tục lên, có khả năng ở mức 7.30m, dưới mức báo động I: 0.20m; trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm mức 10.0m, ở mức báo động I; trên sông La tại Linh Cảm ở mức 3.50m, dưới báo động I: 1.0m.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, mưa lớn tập trung trong thời đoạn ngắn cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở trung du và vùng núi, đặc biệt là các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh,Vũ Quang. Ngoài ra, mưa còn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp tại các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà, Can Lộc và TP. Hà Tĩnh.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast