Nắng nóng gay gắt, Bắc bộ có nơi trên 38 độ C

Các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 39, gần 40 độ.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, ngày 26/5, nắng nóng tiếp tục lan rộng, có nơi lên đến 38 độ C.

Theo dự báo, Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Đặc biệt, phía Tây Bắc Bộ nắng nóng trên 38 độ C.

Nắng nóng gay gắt, Bắc bộ có nơi trên 38 độ C ảnh 1
Các tỉnh Bắc bộ và ven biển Trung bộ đang có đợt nắng nóng gay gắt - Ảnh: Ngọc Thắng/Thanh Niên

Nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 39, gần 40 độ.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng dự báo sẽ đạt đỉnh điểm trong ngày 28 - 29/5. Cho đến ngày 30 - 31/5, Bắc bộ có mưa giông sẽ khiến nắng nóng chấm dứt, thời tiết dịu mát trở lại.

Còn tại các tỉnh ven Trung bộ, đợt nắng nóng này được dự báo có cường độ khốc liệt. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, thời tiết nắng nóng còn kéo dài ở các tỉnh miền Trung ít nhất trong 10 ngày nữa mà chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 38oC

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39oC. Đà Nẵng đến Bình Thuậ. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, phía bắc có nơi trên 38oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 oC./.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast