Ngày mai miền Bắc trở rét

Từ ngày mai (19/11), thêm một đợt không khí lạnh sẽ tràn về gây mưa khắp miền Bắc. Áp thấp nhiệt đới cũng gây thời xấu trên vịnh Bắc bộ.

Vùng núi rét đậm về đêm và sáng sớm. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khoảng chiều tối và đêm mai (19/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, bắc và Trung Trung Bộ; từ ngày 20/11 có mưa rải rác. Không khí lạnh sẽ kéo nền nhiệt toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội giảm 3- 5 độ C. Theo đó khu vực vùng núi phía Bắc sẽ có rét đậm về đêm, nhiệt độ thấp nhất có nơi 12 - 14 độ. Dự báo đợt lạnh này kéo dài khoảng 2 - 3 ngày tới.

Cùng đó, vùng áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây thời tiết xấu tên vịnh Bắc Bộ. Từ đêm mai, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Nguồn: dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast