Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào –Việt Nam”

Chiều 3/8, Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan cấp tỉnh tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào –Việt Nam” cho toàn thể cán bộ viên chức, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan cấp tỉnh.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thống nhất chủ trương phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Cuộc thi được tổ chức dưới hai hình thức trắc nghiệm và bài viết. Phần thi trắc nghiệm, người dự thi truy cập vào một trong các trang web của ban tổ chức cuộc thi để trả lời các câu hỏi theo tuần. Giải thưởng hàng tuần cho hình thức này là một giải Nhất trị giá 2 triệu đồng, một giải Nhì 1 triệu đồng và năm giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Hình thức thi này kéo dài hết tháng 11/2012.

Ngay sau Lễ phát động, ĐVTN Khối các cơ quan cấp tỉnh hăng hái tham gia cuộc thi trắc nghiệm.

Ngay sau Lễ phát động, ĐVTN Khối các cơ quan cấp tỉnh hăng hái tham gia cuộc thi trắc nghiệm.

Hình thức thi viết, bài dự thi các tác phẩm viết về tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, cảm nghĩ về nền văn hóa, đất nước và con người Lào, vai trò của các nhà lãnh đạo như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phon Vi Hẳn, Chủ tịch Xu Pha Nu Vông trong quá trình xây dựng phát triển quan hệ giữa hai nước… Thời gian nộp bài thi viết là 30/9/2012 (cấp tỉnh, thành phố) và 31/12/2012 (cấp T.Ư). Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, hai giải Nhì trị giá mỗi giải 15 triệu đồng, năm giải Ba trị giá mỗi giải 10 triệu đồng và 30 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 5 triệu động. Đối với cuộc thi viết, ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải tại Lễ tổng kết cuộc thi của hai nước Việt Nam-Lào tại bản Đông, tỉnh Sa Van Na Khẹt (Lào).

Ngoài những giải thưởng Ban tổ chức cấp T.Ư trao, Ban tổ chức cuộc thi tỉnh Hà Tĩnh sẽ trao một giải Nhất 2 triệu đồng, giải Nhì 1,5 triệu đồng, giải Ba 1 đồng và giải Khuyến khích 500.000 đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast