Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), ngày 11/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo một số ban, ngành đã về chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã cùng chung vui ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn La Xá, xã Thạch Lâm và thôn Minh Đình, xã Thạch Hương (huyện Thạch Hà).

pho chu tich hdnd tinh du ngay hoi dai doan ket tai thach ha

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, những năm qua, người dân thôn La Xá và thôn Minh Đình đã huy động sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, nỗ lực cùng nhau thực hiện nhiều phong trào thi đua tại địa phương.

Người dân các thôn đã đóng góp nhiều ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa; phát triển các mô hình kinh tế có giá trị; xây dựng nhiều vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu…

pho chu tich hdnd tinh du ngay hoi dai doan ket tai thach ha
pho chu tich hdnd tinh du ngay hoi dai doan ket tai thach ha

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tặng quà cho chi ủy, ban cán sự các thôn

Chung vui ngày hội đại đoàn kết tại các thôn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y mong muốn cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết, đổi mới, cống hiến sức lực, trí tuệ cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển với mục tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu; xây dựng đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; xây dựng cuộc sống mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Nữ Y đã đến thăm hỏi, tặng quà 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà.

*Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện Lộc Hà đã về tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu.

pho chu tich hdnd tinh du ngay hoi dai doan ket tai thach ha

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Lộc Hà đã trao bằng công nhận danh hiệu “thôn văn hóa” cho thôn Thanh Lương.

Thôn Thanh Lương hiện có 352 hộ dân sinh sống với trên 1511 nhân khẩu, trong đó 650 nhân khẩu trong độ tuổi lao động. Trong những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan.

pho chu tich hdnd tinh du ngay hoi dai doan ket tai thach ha

Khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”

Bà con nhân dân luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy lùi tệ nạn xã hội; làm tốt công tác khuyến học, xây dựng gia đình văn hoá, vệ sinh môi trường sạch đẹp... Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 11% xuống còn 9,4%, phấn đấu trong năm 2017 giảm xuống còn 8,4%...

Trong năm 2017, cán bộ và nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo. Thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; phấn đấu không còn hộ đói, tăng số hộ giàu và khá; phấn đấu 100% số hộ đạt gia đình văn hoá, giữ vững danh hiệu văn hoá.

*Cũng trong chiều nay, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu cũng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân cùng bà con thôn Thành Yên (Xuân Thành – Nghi Xuân).

pho chu tich hdnd tinh du ngay hoi dai doan ket tai thach ha

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast