"Rung chuông vàng" tìm hiểu về ngày Thương binh - Liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), Huyện đoàn Kỳ Anh - Hà Tĩnh vừa tổ chức hội thi "Rung chuông vàng" năm 2018.

“Rung chuông vàng” tìm hiểu về ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đông đảo ĐVTN tham gia hội thi

Tham dự hội thi có 51 thí sinh đến từ các chi đoàn khối cơ quan trực thuộc và ĐVTN ở các xã: Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Đồng.

“Rung chuông vàng” tìm hiểu về ngày Thương binh - Liệt sĩ

BTC trao giải cho các thí sinh có thành tích cao....

Với hình thức thi trả lời trắc nghiệm và tự luận, 20 câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra liên quan đến lịch sử ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác chăm lo giải quyết chế độ, chính sách cho thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng...

“Rung chuông vàng” tìm hiểu về ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp này, Huyện đoàn Kỳ Anh trao tặng 6 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong ở xã Kỳ Đồng nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Các đội dự thi đã sôi nổi tranh tài, thể hiện khá thành công các phần thi của mình. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Phó Bí thư Chi đoàn thôn Tân Phan (Kỳ Giang) Lê Thị Trà Giang - người đã trả lời được 20 câu hỏi, rung chuông vàng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 suất quà cho 4 thí sinh đạt thành tích cao.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast