Sáp nhập thôn, điều chỉnh dân số xã Thạch Bình và phường Nam Hà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ vừa ký Quyết định 789/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố thuộc xã Thạch Bình và phường Nam Hà.

Theo đó, xã Thạch Bình sẽ tiến hành sáp nhập thôn Bình Nam và thôn Bình Đông thành thôn Đông Nam; sáp nhập thôn Bình Tây và thôn Bình Bắc thành thôn Tây Bắc. Sau khi sáp nhập, xã Thạch Bình giảm từ 8 thôn xuống còn 6 thôn với 667 hộ, 2.386 nhân khẩu.

Việc điều chỉnh thôn sẽ giúp xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh thuận lợi hơn trong xây dựng NTM (Trong ảnh là cuộc họp giữa Trường chính trị Trần Phú với lãnh đạo xã Thạch Bình về việc nhận đỡ đầu xây dựng NTM - Theo hatinhcity.vn)

Việc điều chỉnh thôn sẽ giúp xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh thuận lợi hơn trong xây dựng NTM (Trong ảnh là cuộc họp giữa Trường chính trị Trần Phú với lãnh đạo xã Thạch Bình về việc nhận đỡ đầu xây dựng NTM - Theo hatinhcity.vn)

Đối với phường Nam Hà, tổ dân phố 1 bị cắt 30 hộ để nhập vào tổ 10, và dự kiến thêm 90 hộ nằm trong quy hoạch khu dân cư; tổ 2 thêm 13 hộ nằm trong quy hoạch khu trung tâm hành chính và nhập thêm 2 hộ từ tổ 3; tổ 3 cắt 2 hộ sang tổ 2, thêm 24 hộ nằm trong quy hoạch khu trung tâm hành chính; tổ 4 nhập thêm 29 hộ quy hoạch nằm trong khu cơ quan đăng kiểm; tổ 5 cắt 72 hộ nhập về tổ 6, thêm 89 hộ của tổ 6; tổ 6 cắt 89 hộ về tổ 5, nhập 72 hộ từ tổ 5 và 56 hộ từ tổ 7; tổ 7 cắt 56 hộ sang tổ 6, nhập 26 hộ từ tổ 8 và 4 hộ từ tổ 9; tổ 8 cắt 26 hộ về tổ 7; tổ 9 cắt 4 hộ sang tổ 7; tổ 10 nhập 30 hộ từ tổ 1 sang.

Sau khi điều chỉnh, phường Nam Hà gồm 10 tổ dân phố với 1.892 hộ, 6.855 khẩu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast