Sơ kết dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng”

Sáng 17/4, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng” do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ.

Tại Hà Tĩnh, mục đích của dự án nhằm giảm số lượng người chết, người bị thương và các tác động xã hội do các thảm hoạ gây ra bằng việc khuyến khích phát triển các cộng đồng an toàn, có tính kháng cự hơn.

Đối tượng của dự án hướng tới là giáo viên, học sinh, người dân, đội thanh niên xung kích cứu hộ, cứu nạn, đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ….tại các xã thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai.

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn và sơ tán dân tại xã Phương Điền (Hương Khê)

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn và sơ tán dân tại xã Phương Điền (Hương Khê)

Trong năm thứ 2 (từ 7/2012-6/2013) triển khai tại Hà Tĩnh, dự án đã tập huấn sơ cấp cứu, phòng ngừa thảm họa cho giáo viên, học sinh, cán bộ chủ chốt của xã, thôn; diễn tập, cấp phát thiết bị cứu hộ cứu nạn cho trường học; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, các tiểu dự án; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast