Tập thể, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục hướng về người dân vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/11, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) do Chủ tịch HĐQT Cao Xuân Thuỳ dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

tap the ca nhan trong va ngoai nuoc tiep tuc huong ve nguoi dan vung lu

Nhằm chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân Hà Tĩnh đã phải hứng chịu trong đợt lụt vừa qua, ông Cao Xuân Thuỳ - Chủ tịch HĐQT Vinafor mong muốn thông qua Ban Cứu trợ tỉnh gửi 200 triệu đồng góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, khắc phục sản xuất.

Đây là số tiền mà Vinafor huy động từ toàn thể cán bộ, công nhân viên quyên góp tối thiểu một ngày lương và trích quỹ an sinh xã hội ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Hà Tĩnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Từ Văn Diện gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, công nhân viên Vinafor đã dành cho bà con vũng lũ; cam kết sẽ quản lý, phân bổ đúng mục đích số tiền đoàn ủng hộ.

* Đại diện chùa Phổ Đà (Berlin - CHLB Đức) và phật tử người Việt sống tại CHLB Đức đã đến trao quà cho 3 trường học khó khăn do ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Vũ Quang, Lộc Hà.

tap the ca nhan trong va ngoai nuoc tiep tuc huong ve nguoi dan vung lu
tap the ca nhan trong va ngoai nuoc tiep tuc huong ve nguoi dan vung lu

Đoàn trao quà cho các trường học...

Đoàn đã trao tặng Trường THCS Bồng Lĩnh (Vũ Quang) 8 bộ máy vi tính; trao tặng Trường MN Đức Lĩnh (Vũ Quang) và Trường MN Thạch Bằng (Lộc Hà) bộ âm thanh, nhiều bộ tấm lót sàn dùng cho phòng học và sữa uống cho các cháu. Tổng trị giá quà tặng cho 3 trường học là 7.320 Euro. Đây là số tiền đóng góp của phật tử chùa Phổ Đà Berlin và vùng lân cận, Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, CLB Bóng bàn, CLB Tình bạn và một số tổ chức, cá nhân ở Berlin (CHLB Đức) ủng hộ người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

Chị Trịnh Thị Mùi, thành viên đoàn chia sẻ: Ngoài đại diện cho bà con phật tử người Việt ở CHLB Đức về trao quà cho người dân vùng lũ, nhân dịp này tôi cũng muốn con gái mình được trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về những khó khăn của các bạn học sinh vùng lũ, vùng khó khăn để nhân lên tình yêu thương, tình cảm với quê hương.

tap the ca nhan trong va ngoai nuoc tiep tuc huong ve nguoi dan vung lu
tap the ca nhan trong va ngoai nuoc tiep tuc huong ve nguoi dan vung lu

và các hoàn cảnh khó khăn

Mẹ con chị Mùi đã trao 5 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho gia đình các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Lộc Hà, Can Lộc và TP Hà Tĩnh.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast