Thời tiết thuận lợi cho người dân xem U23 Việt Nam đá chung kết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày diễn ra trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan (27/1), thời tiết hầu khắp các khu vực ít mưa, thuận lợi cho người dân cả nước đón xem.

thoi tiet thuan loi cho nguoi dan xem u23 viet nam da chung ket

Cổ động viên tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội ăn mừng khi đội tuyển Việt Nam thắng lượt đá luân lưu trong trận đấu với U23 Qatar. (Nguồn: TTXVN)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ trung bình, sáng 27/1 Bắc bộ còn có mưa, trưa chiều tạnh ráo với nền nhiệt cao nhất 22 độ C, phía Tây nhiệt cao phổ biến 25 độ C.

Không khí lạnh dồn xuống miền Trung gây mưa rào vào đêm và sáng, đến chiều khả năng trời ít mưa, phổ biến tạnh ráo. Các tỉnh phía Nam nắng ráo cả ngày, đến chiều tối và đêm mới có mưa.

thoi tiet thuan loi cho nguoi dan xem u23 viet nam da chung ket

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C; cao nhất 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 5; ngày có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast