Thông tàu đoạn qua ga La Khê - Tân Ấp

Nhân viên trực ban ga La Khê (Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Bínhcho biết: Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 3/3, chuyến tàu SE3 Hà Nội -Thành Phố Hồ Chí Minh đã đi qua đoạn đường từ ga La Khê vào ga Tân Ấp (Quảng Bình) an toàn, chính thức thông cung đường sắt này sau hơn 10 tiếng đồng hồ bị tắc.

Trong mấy ngày qua, mưa to kéo dài đã làm nước ở thuỷ điện Hố Hô (Hương Khê) lên nhanh. Do xả tràn không kịp nên nước đã tràn làm sạt lở nhiều tuyến đường sắt đi qua huyện Hương Khê. Nước lũ đã chảy qua cống đường sắt đoạn Km406+130 đã làm trôi 4 tà vẹt và sạt lở mố cống, cuốn trôi hàng khối đất đá. Trên cung đường sắt từ ga Phúc Trạch đến ga La Khê nhiều đoạn đường bị sạt lở trầm trọng làm các chuyến tàu khách và tàu hàng không lưu thông được. Đặc biệt, cung đường tàu đi qua đoạn này bị tê liệt từ 5 giờ ngày 3/10/2010.

Trước tình hình đó, Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình, Công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh đã huy động lực lượng công nhân cùng với cán bộ ga La Khê, Phúc Trạch, Tân Ấp nhanh chóng chở đá, cùng các phương tiện đến sửa chữa mố cống và đoạn đường bị sạt lở.

Được biết, tuyến đường sắt Bắc- Nam qua đoạn này bị tắc đã làm các tàu khách SE8 phải dừng lại ở ga Đồng Lê (Quảng Bình), tàu hàng SE7 dừng lại ở ga Phúc Trạch (Hương Khê). Riêng tàu khách SE7 Hà Nội đi Thành Phố Hồ Chí Minh đến ga Yên Trung (Đức Thọ) đã quay lại ga Vinh (Nghệ An) để "tăng bo" khách đi ga Đồng Hới. Hiện nay, đoạn đường sắt đi qua ga La Khê các tàu chỉ được chạy 5km/giờ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast