Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 83 liệt sỹ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 442 liệt sĩ ở 44 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Tỉnh Hà Tĩnh có 83 liệt sỹ được cấp bằng trong đợt này.

Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 83 liệt sỹ Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sỹ được cấp bằng trong đợt này. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Từ năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh ở cấp tỉnh trên cả nước. Qua hơn 1 năm triển khai, đã xem xét khoảng gần 6.000 hồ sơ tồn đọng, trong đó đã xác nhận 1.792 liệt sỹ, 2.500 thương binh; những hồ sơ không đủ điều kiện cũng đã kết luận và giải thích thấu tình đạt lý cho đối tượng

Dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 442 liệt sĩ. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 83 liệt sỹ được cấp bằng trong đợt này.

Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 83 liệt sỹ Hà Tĩnh

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 442 liệt sĩ

Ngoài Hà Tĩnh, 442 liệt sĩ được cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đợt này thuộc các đơn vị: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và 43 tỉnh, thành phố, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Nai, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Yên Bái.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast