Tích cực phản biện xã hội để làm tốt công tác khoa giáo

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/8, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị giao bao công tác khoa giáo 7 tháng đầu năm 2016. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

tich cuc phan bien xa hoi de lam tot cong tac khoa giao

7 tháng đầu năm, công tác khoa giáo được Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và các ngành trong khối triển khai chủ động, kịp thời, hiệu quả; công tác tham mưu, hướng dẫn, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó mang lại nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

tich cuc phan bien xa hoi de lam tot cong tac khoa giao

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Thọ báo cáo kết quả công tác khoa giáo 7 tháng đầu năm

Hiện nay, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả khá, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Hà Tĩnh xếp thứ 4 toàn quốc; hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác khám, chữa bệnh cho người dân, công tác dân số - KHHGĐ có chuyển biến tích cực; tỷ lệ sinh giảm 3%, tỷ số giới tính khi sinh giảm 2,01% so với cùng kỳ năm 2015. Chủ động phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra và xử lý vi phạm ATVSTP; kiểm tra, giám sát và lấy mẫu kiểm nghiệm các loại thủy, hải sản… thực hiện chặt chẽ.

tich cuc phan bien xa hoi de lam tot cong tac khoa giao

Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn tăng và tỷ lệ này nằm trong số cán bộ, công chức còn lớn là thực trạng chúng ta cần nhìn nhận và phải có sự phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Lĩnh vực gia đình – trẻ em – thể dục thể thao đã nhân rộng 7/10 CLB điểm về phòng, chống bạo lực gia đình; khám phân loại cho 1184 trẻ em khuyết tật, chỉ định phẫu thuật chuyển tuyến cho 174 em, phẫu thuật cho 27 trẻ sứt môi, hở vòm; thể thao thành tích cao giành 41 huy chương các loại…

tich cuc phan bien xa hoi de lam tot cong tac khoa giao

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn báo cáo hoạt động lĩnh vực khoa học – công nghệ

Về lĩnh vực khoa học – công nghệ, môi trường, các đề án phát triển KH&CN bước đầu triển khai đạt kết quả khá cao; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất được chú trọng, đặc biệt sản phẩm khoa học của Đề tài nghiên cứu về Mộc bản Trường Lưu là “Mộc bản Phúc Giang” được UNESCO công nhận là di sản tư liệu Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật các cấp tiếp tục duy trì khá rõ nét trên nhiều lĩnh vực; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh đã tìm ra 31 giải pháp xuất sắc gửi tham dự cuộc thi toàn quốc.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục chấn chỉnh, đặc biệt đối với các dự án lớn trên địa bàn như: Dự án nuôi bò của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng và các cơ sở sản xuất xả thải ra biển; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cấp, các ngành tập trung xử lý hậu quả sự cố môi trường tại Formosa.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác chỉ đạo phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo chưa thường xuyên; một số nội dung ký kết trong chương trình phối hợp chưa thực hiện đúng tiến độ; trong các ngành, lĩnh vực vẫn xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng…

Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến, xây dựng giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 5 tháng cuối năm theo từng ngành, đơn vị.

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh một số vấn đề như: ưu tiên bố trí kinh phí từ các chương trình mục tiêu cho giáo dục; phê duyệt đề án thành lập Bệnh viện Mắt, Bệnh viện ĐK TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh; đầu tư cải tiến thiết bị khoa học kỹ thuật về kiểm nghiệm VSATTP, xây dựng quan trắc tự động; tăng mức đầu tư xây dựng điểm vui chơi cho trẻ gắn với xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận những cố gắng, nỗ lực Ban Tuyên giáo các cấp, ngành trong khối Khoa giáo đã đạt được trong thời gian qua.

tich cuc phan bien xa hoi de lam tot cong tac khoa giao

Đồng tình cao với các kiến nghị của đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng phân tích một số hạn chế trong từng ngành, lĩnh vực và yêu cầu công tác tuyên giáo cần sự chủ động, phát huy sức mạnh dân chủ, tăng cường tham vấn, tích cực phản biện xã hội, phản biện khoa học; phối hợp tuyên truyền các thông tin về mọi mặt từng bước hiện thực hóa Nghị quyết HĐND tỉnh.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thừa nhận thời gian qua công tác quản lý môi trường, công tác đảm bảo VSATTP bộc lộ nhiều hạn chế; tỷ lệ sinh con thứ 3 có xu hướng gia tăng; một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu trong cách dạy học mới…

tich cuc phan bien xa hoi de lam tot cong tac khoa giao

Khẳng định vai trò quan trọng của ngành khoa giáo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ khoa giáo không ngừng cập nhật thông tin, tình hình, tự hoàn thiện năng lực, nghiệp vụ bản thân trước tình hình mới; các ngành trong toàn khối cần soát sét lại các phần việc từ đầu năm đến nay, cụ thể hóa nội dung theo từng ngành, từng lĩnh vực trong chương trình công tác toàn khóa, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm đúng mức công tác môi trường; rà soát tổng thể các dự án trên địa bàn...

Riêng đối với lĩnh vực KH&CN, đề ra các giải pháp thiết thực áp dụng KHKT tiên tiến vào sản xuất, trong đó quan tâm đến nông nghiệp; ứng dụng các đề tài khoa học vào thực tiễn đời sống.

Về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, cần tăng cường công tác tham mưu, thể hiện rõ chính kiến trước các vấn đề liên quan đến ngành gắn với tình hình thực tiễn địa phương; quan tâm tư tưởng, chính trị của cán bộ, giáo viên.

Về lĩnh vực y tế, quan tâm đến y học cổ truyền, tiếp tục quan tâm, chăm lo sức khỏe cho nhân dân…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast