Tiếp tục giảm trẻ lang thang kiếm sống, phải lao động nặng nhọc

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/1, Sở LĐTB&XH tổ chức triển khai nhiệm vụ 2016 công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh, Đài PTTH và Báo Hà Tĩnh trao quà tết cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi
Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh, Đài PTTH và Báo Hà Tĩnh trao quà tết cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi

Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh, Đài PTTH và Báo Hà Tĩnh trao quà tết cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi

Năm 2015, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả, nổi bật là các hoạt động diễn đàn trẻ em lần thứ 2 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”, Tháng hành động vì trẻ em, Chương trình “Đêm trăng cho em”… Qua đó, đã vận động tặng hàng nghìn suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập, hòa nhập cộng đồng.

Các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; các hoạt động vui chơi, giải trí; thực hiện quyền tham gia của trẻ em… cũng được quan tâm chu đáo.

Triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016, Sở LĐTB&XH tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: duy trì 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc dưới các hình thức khác nhau; giảm cơ bản trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; 100% huyện, thành phố, thị xã có mô hình điểm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phấn đấu 88% số xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phương, thị trấn phù hợp với trẻ em; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân xuống còn 13,6%.

Nhân dịp này, Sở LĐTB&XH đã trao 49 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi.

Chương trình “Vì trái tim trẻ thơ” đã kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đóng góp kinh phí để hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; từ năm 2006 đến nay, đã kêu gọi hỗ trợ phẫu thuật cho 468 em với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã chủ động vận động nguồn lực từ các tổ chức khác hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em như: tổ chức Nhân đạo Hoa Sen, Quỹ Vina Capital, Văn phòng tư vấn di truyền và hỗ trợ trẻ khuyết tật - Đại học Y Dược Huế, Quỹ Tấm lòng Việt, Quỹ Hiểu về trái tim, Ngân hàng BIDV…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast