Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (14/5), Câu lạc bộ Nhà báo nữ (Hội Nhà báo Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh được thành lập ngày 7/3/2007, với sự tham gia của 45 nữ nhà báo đang làm việc tại các cơ quan báo, đài, tạp chí cấp tỉnh và một số đài PT&TH địa phương... Đến nay, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh đã có 64 hội viên tham gia.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh ảnh 1

Các nữ nhà báo biểu quyết bầu Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ mới

Hòa cùng sự phát triển chung của báo chí cả nước, báo chí Hà Tĩnh, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới, phát triển cả về số lượng, chất lượng đội ngũ và kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị. Thời gian qua, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp với hội LHPN các địa phương, ban nữ công một số đơn vị tổ chức nhiều buổi tọa đàm, chuyến đi thực tế ý nghĩa, bổ ích. Qua các chuyến đi thực tế, chị em đã có nhiều tin bài, phóng sự, chương trình có chất lượng đăng, phát trên đài, báo trung ương và địa phương.

Nhiều tác phẩm của các nữ nhà báo đã giành giải cao tại các giải báo chí quốc gia, Giải Báo chí Trần Phú, liên hoan truyền hình các cấp, các giải báo chí liên ngành…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh ảnh 2

Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020...

Đặc biệt, liên tục trong 3 năm, các tác phẩm của nhà báo nữ đã đạt giải cao trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, qua các bài viết, phóng sự, nhà báo nữ đã kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ…

Những năm qua, các nữ nhà báo đều vượt khó vươn lên, không ngừng nâng cao nghiệp vụ, tiếp tục rèn luyện và hoàn thành tốt công việc được giao. Đến nay, đã có 17 chị em được đề bạt giữ chức vụ phó trưởng phòng trở lên; 4 nữ nhà báo có trình độ thạc sỹ báo chí, nhiều chị em có 2 bằng đại học…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh ảnh 3

...và trao giấy chứng nhận cho các nữ nhà báo có thành tích xuất sắc trong hoạt động.

Phát huy những thành tích đạt được, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ tới CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng chương trình hoạt động của CLB mang tính thiết thực, hiệu quả. Trong đó tập trung thu hút hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, tăng cường kiến thức thực tế, chú trọng các hoạt động xã hội – từ thiện…

Tại đại hội, đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chủ nhiệm CLB mới với 5 thành viên.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng giấy chứng nhận cho 10 nữ nhà báo có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh từ năm 2010 – 2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast