Trao đổi kinh nghiệm về phòng chống buôn bán người

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/12), tại Hà Tĩnh, UBMTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người.

trao doi kinh nghiem ve phong chong buon ban nguoi

Tại hội nghị, các chuyên gia sẽ trao đổi về chuyên đề: Tình hình mua bán người và công tác phòng, chống; Tình hình ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại cộng đồng; Giới thiệu về Luật Trẻ em và trực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng.

Theo thống kê sơ bộ, năm 2017 lực lượng chức năng đã khám phá hơn 376 vụ buôn bán người, với trên 900 nạn nhân. Việc mua bán người thông qua việc xuất cảnh trái phép đi lao động thời vụ. Hành vi mua bán người chủ yếu là mua bán phụ nữ để làm vợ hoặc ép làm hoạt động mại dâm; mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em; xuất cảnh hợp pháp sang các nước bằng con đường du lịch, thăm thân, sau đó bán sang nước thứ ba...

Ở Hà Tĩnh, dẫu chưa xảy ra tình trạng này nhưng là tỉnh có đường biên giới kéo dài nên nguy cơ xảy ra buôn bán người vẫn luôn tiềm ẩn.

Hội nghị là dịp đại biểu nắm rõ về nạn buôn bán người; nhận biết các loại ma tuý, trực trạng buôn bán ma túy ở các địa bàn nóng. Từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của từng người trong cộng đồng dân cư để có cách phòng ngừa hiệu quả đối với ma túy, buôn bán người.

trao doi kinh nghiem ve phong chong buon ban nguoi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast