Trao học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/7, Sở LĐ-TB&XH tổ chức sơ kết công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được các cấp ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể, cộng đồng xã hội hưởng ứng thông qua các phong trào giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

trao hoc bong cho tre em ngheo hoc gioi

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH và ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp trao học bổng cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Đến nay, Hà Tĩnh có gần 98% trẻ em trong độ tuổi có thẻ BHYT; trẻ em được tiêm chủng mở rộng và uống vitamin A đạt tỷ lệ trên 96%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 14%...; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học ở các bậc học đều tăng…

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thu hút đông đảo trẻ em tham gia…

Thời gian tới, Sở LĐTB&XH tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, các chương trình vì trẻ em; đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng Tư vấn trẻ em, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp huyện; tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, mô hình chống tai nạn thương tích…

Nhân dịp này, Hội người Việt Nam tại Pháp đã trao 12 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi năm 2016.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast