Triển khai kế hoạch đón hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác đặc biệt tỉnh triển khai kế hoạch đón nhận hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

trien khai ke hoach don hai cot liet sy hy sinh tai lao ve nuoc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp

Thực hiện Quyết định của Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác đặc biệt tỉnh, trong thời gian 2016-2017, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lực lượng, phối hợp với các ngành liên quan triển khai khảo sát, xác minh 10 thông tin về phần mộ liệt sỹ được nhân dân cung cấp. Qua đó, đã tiến hành quy tập 5 phần mộ liệt sỹ trong nước về an táng tại nghĩa trang của các địa phương.

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ CHQS tỉnh) cũng đã khảo sát, quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào. Dự kiến, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh sẽ tổ chức đón, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn) vào ngày 19/5/2017.

Sau khi nghe báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và ý kiến của một số sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu BCĐ tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan phối hợp tích cực với nước bạn Lào, cụ thể hóa kế hoạch được phân công, làm tốt công tác chuẩn bị đón hài cốt liệt sỹ.

trien khai ke hoach don hai cot liet sy hy sinh tai lao ve nuoc

Dự kiến, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn) sẽ được tổ chức vào ngày 19/5/2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương nơi đoàn đi qua, ngành VH-TT&DL tăng cường công tác tuyên truyền về tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Lào; chú trọng công tác tuyên truyền tại chỗ bằng các hình thức như: treo băng rôn, pano áp phích dọc tuyến đường QL8A bắt đầu từ nay cho đến ngày đón hài cốt liệt sỹ; giao huyện Hương Sơn chuẩn bị tốt công tác tại chỗ, tổ chức cho quần chúng nhân dân, đoàn viên thanh niên, các em học sinh chuẩn bị cờ hoa dọc 2 bên đường để đón chào với hình thức thật trang nghiêm và xúc động.

Đặc biệt, cần tổ chức nghi lễ truy điệu đảm bảo tôn nghiêm, an toàn, tiết kiệm, thể hiện đạo lý nhân văn, biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

trien khai ke hoach don hai cot liet sy hy sinh tai lao ve nuoc

Cũng trong sáng nay (5/5), Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 5/2017 cho đến năm 2020 và những năm tiếp theo, hai bên sẽ phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tiếp nhận, xử lý thông tin về mộ liệt sỹ; cung cấp thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ cho thân nhân liệt sỹ; tiếp nhận, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ…

Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội CCB trong cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và các thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn khu vực còn thông tin mộ liệt sỹ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast