Triển lãm báo chí Việt Nam 1865 - 1954: Báo chí Việt nam - nhìn lại và đi tới

Kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2010 và hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thư viện Hà Nội và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông - Tây tổ chức Triển lãm báo chí với tên gọi: "Báo chí Việt Nam (1865 - 1954) - quá trình hình thành và phát triển".

Nối tiếp hai cuộc triển lãm báo chí thành công diễn ra tại Sài Gòn vào những năm 1943, 1966 thì lần này một lần nữa triển lãm báo chí tiếp tục đuợc tổ chức nhằm nhìn lại những chặng đuờng đã qua của báo chí Việt Nam. Tại triển lãm lần này những ấn phẩm báo chí nổi tiếng một thời đã đựoc giới thiệu với độc giả như: Báo Phong hóa, Báo Đông - Pháp, Báo Tiếng Dội, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, báo Nhi đồng … triển lãm nhằm mục đích giới thiệu với công chúng về lịch sử nền báo chí nước ta từ khi hình thành và những buớc phát triển thăng trầm trong lịch sử. Đồng thời nhằm tôn vinh những nhà báo, những tờ báo tên tuổi đã làm rạng danh cho nền báo chí Việt Nam.

Cùng với hoạt động trưng bày các ấn phẩm báo chí ra đời trong thời kì 1865 - 1954, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra cuộc tọa đàm "Qúa trình phát triển báo chí quốc ngữ giai đoạn 1865 - 1954" với sự tham gia của các nhà nghiên cứu lịch sử báo chí hàng đầu: Dương Trung Quốc, Đỗ Quang Hưng, Lại Nguyên Ân, Yên Ba…

Triển lãm diễn ra từ ngày 16/06/2010 - 20/06/2010 tại Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu - Hà Nội.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên Hà Tĩnh Online ghi nhận đựơc tại buổi triễn lãm:

Một trong những tờ báo đầu tiên của Việt Nam được trưng bày tại triễn lãm.

Một trong những tờ báo đầu tiên của Việt Nam được trưng bày tại triễn lãm.

Rất nhiều độc giả quan tâm đã đến tham gia buổi triễn lãm

Rất nhiều độc giả quan tâm đã đến tham gia buổi triễn lãm

Bà Ngô Thị Thanh Lịch (ngoài cùng bên trái) - con gái của nhà văn Ngô Tất Tố cũng rất quan tâm đến buổi triễn lãm hoành tráng này.

Bà Ngô Thị Thanh Lịch (ngoài cùng bên trái) - con gái của nhà văn Ngô Tất Tố cũng rất quan tâm đến buổi triễn lãm hoành tráng này.

Các diễn giả đại diện cho các nhà báo, các nhà phê bình văn học của nhiều thế hệ tham gia toạ đàm: "Qúa trình phát triển báo chí quốc ngữ"(Từ trái sang: Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân;Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên; Nhà báo Yên Ba;GS - TS Đỗ Quang Hưng)

Các diễn giả đại diện cho các nhà báo, các nhà phê bình văn học của nhiều thế hệ tham gia toạ đàm: "Qúa trình phát triển báo chí quốc ngữ"(Từ trái sang: Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân;Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên; Nhà báo Yên Ba;GS - TS Đỗ Quang Hưng)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast