Tuổi trẻ Can Lộc xung kích tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp

5 năm qua, tuổi trẻ Can Lộc đã phát huy truyền thống nhân văn, cách mạng và anh hùng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện trên các lĩnh vực, góp phần cùng Đảng bộ Can Lộc, tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Xác định rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật gắn với Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” là nội dung trọng tâm, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, các cấp bộ đoàn Can Lộc từ huyện đến cơ sở thường xuyên coi trọng nên đã có nhiều nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Toàn huyện đã tổ chức 86 đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đoàn; 6 bài học lý luận chính trị cho hơn 45.000 lượt ĐVTN. Toàn huyện có 450 thanh niên và 580 học sinh đã được biểu dương học tập và làm theo lời Bác.

Tuổi trẻ Can Lộc trong một đợt ra quân làm vệ sinh môi trường
Tuổi trẻ Can Lộc trong một đợt ra quân làm vệ sinh môi trường

Các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” được Huyện đoàn chú trọng và từng bước được cụ thể hóa đi vào cuộc sống và từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn huyện hiện có trên 817 mô hình sản xuất, kinh doanh, 9 CLB thanh niên làm kinh tế, trong đó có trên 200 mô hình thu nhập trên 50 triệu/năm; có 26 sáng kiến, 12 đề tài nghiên cứu trên các lĩnh vực đạt giải cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia; có 976 ĐVTN đạt học sinh giỏi tỉnh, 31 ĐVTN đạt học sinh giỏi quốc gia, 6110 ĐVTN thi đậu vào đại học, cao đẳng; có 30 đội tình nguyện với 840 ĐVTN tham gia giải phóng mặt bằng khu tái định cư năm 2010; huy động gần 16 nghìn lượt ĐVTN giúp nhân dân tại xã Hương Lâm, Hà Linh huyện Hương Khê khắc phụ lũ lụt năm 2007 và khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử năm 2010; vận động 06 đợt khám cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 người; tặng 8.100 suất quà, trị giá hơn 987 triệu đồng; xây dựng 20 căn nhà nhân ái trị giá gần 500 triệu đồng; đã tổ chức 08 ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 2.500 ĐVTN tham gia, với 440 đơn vị máu.

Tuổi trẻ trong huyện cũng xung kích đi đầu trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới khi đã tổ chức 15 hội thi sân khấu hóa, 281 buổi sinh hoạt chuyên đề, 3 cuộc phát động tri thức trẻ hiến kế xây dựng nông thôn mới; nạo vét 115 km kênh mương nội đồng, tu sửa 97 km đường giao thông nông thôn, huy động 1.456 ngày công làm đường bê tông, đào đắp hơn 500.000m3 đất, đá.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 5 năm qua, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện còn thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng. Đến nay, toàn huyện có 29.482 ĐVTN thanh niên trong độ tuổi, sinh hoạt ở 41 đoàn trực thuộc, đã mở được 84 lớp cảm tình đoàn cho 11.400 thanh niên ưu tú, kết nạp được 10.836 đoàn viên; bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp được 2.368 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Từ những kết quả đạt được trong chặng đường qua, trong thời gian tới, tuổi trẻ Can Lộc tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, tăng cường công tác giáo dục, trong đó tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức Đoàn, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng chi đoàn, chất lượng đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới; nêu cao khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Can Lộc đổi mới, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXIV đã đề ra, quyết tâm xây dựng quê hương Can Lộc giàu mạnh, văn minh./.

Huyện đoàn Can Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast