Tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng Khu xử lý rác thải tập trung Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/9, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì làm việc với huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nghe báo cáo công tác tuyên giáo và thông tin tuyên truyền thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng Khu xử lý rác thải tập trung Hương Khê

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hương Khê đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN của địa phương thời gian qua. Trong đó, sản xuất nông, lâm đạt kết quả khá; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được thực hiện có hiệu quả; quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung…

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng Khu xử lý rác thải tập trung Hương Khê

Bí thư Đảng ủy xã Hương Thủy Nguyễn Xuân Phú: Địa phương đã tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác đến tận người dân

Lãnh đạo huyện Hương Khê cũng báo cáo cụ thể dự án xây dựng khu xử lý rác thải tập trung. Thời gian qua, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn ngày càng nhiều nhưng chưa được thu gom, xử lý theo quy định, nhất là từ năm 2017 đến nay, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Nguyên nhân chủ yếu là do trên địa bàn chưa có khu xử lý tập trung theo quy định. Vì vậy, việc xây dựng khu xử lý rác thải tập trung là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Trước yêu cầu của thực tiễn, cấp ủy, chính quyền Hương Khê đã thống nhất chủ trương xây dựng khu xử lý rác tập trung và tiến hành các bước để triển khai.

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng Khu xử lý rác thải tập trung Hương Khê

Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Hồ Huy Thành thông tin về công nghệ xử lý rác hiện đại, đảm bảo yêu cầu về môi trường của Khu xử lý rác thải tập trung Hương Khê.

Sau một thời gian khảo sát, đánh giá và được các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra, thẩm định, UBND tỉnh thống nhất phê duyệt quy hoạch xây dựng Dự án Khu xử lý rác thải tập trung huyện Hương Khê bằng công nghệ lò đốt tại khoảnh 6, tiểu khu 208, xã Hương Thủy.

Đây là khu vực đảm bảo các quy định về môi trường và nằm cách xa khu dân cư (phía Tây cách khu dân cư xã Hương Long trên 880m, phía Đông Nam cách khu dân cư xã Gia Phố 1.114m, phía Đông cách khu dân cư xã Hương Thủy 1.240m).

Khu xử lý rác thải tập trung có tổng diện tích 14.143m2, bao gồm các hạng mục như: Trạm cân, nhà điều hành, nhà phân loại, hệ thống xử lý khí thải lò đốt Sankyo GF 1500 hiện đại của Nhật Bản, khu vực xử lý nước thải, bể nước, hàng rào bao quanh, khu chôn lấp tro xỉ, cây xanh, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa... Tổng mức đầu tư dự án trên 23 tỷ đồng.

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng Khu xử lý rác thải tập trung Hương Khê

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân: Huyện thành lập Ban chỉ đạo, biên tập tài liệu theo từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương thực hiện dự án.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền về dự án, Hương Khê đã thành lập Ban chỉ đạo, biên tập tài liệu theo từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương thực hiện dự án; gặp gỡ, trao đổi, đối thoại và cùng với bà con nhân dân khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Hương Khê đạt được trên các lĩnh vực nhất là trong nông nghiệp, NTM, góp phần thay đổi rõ nét bộ mặt các làng quê và đời sống người dân. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Hương Khê đã có sự quan tâm, nhất là chủ động trong việc thực hiện các nội dung của các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7.

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng Khu xử lý rác thải tập trung Hương Khê

Trưởng ban Tuyên giáo Hoàng Trung Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Về dự án Khu xử lý rác thải tập trung Hương Khê, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện cần chủ động tuyên truyền chi tiết, cụ thể về chủ trương để người dân hiểu được việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải là vấn đề cấp bách, thiết yếu để từ đó có sự đồng thuận. Tiếp tục gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Các lực lượng chức năng bám nắm địa bàn, chủ động, kịp thời xử lý những sự việc phát sinh từ cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn cơ quan truyền thông đồng hành, chia sẻ cùng với cấp ủy, chính quyền Hương Khê trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong thực hiện dự án xây dựng nhà máy rác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast