Tuyết có thể rơi ở phía Bắc

Trong tuần sẽ có liên tiếp hai đợt không khí lạnh tràn về, đặc biệt từ ngày 22 đến 26-1.

Có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở vùng núi cao

Có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở vùng núi cao

Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay sẽ đem đến thời tiết giá rét, mưa phùn đối với miền Bắc và bắc miền Trung.

Trong ba ngày đầu tuần không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ giảm dần, ban ngày vẫn có nơi hửng nắng ấm. Từ thứ sáu đến đầu tuần sau, trời chuyển rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày 13-15oC), có nơi rét hại (dưới 13oC), trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn làm tăng thêm giá rét.

Nhiệt độ giảm nhanh, từ đêm thứ sáu đến chủ nhật ở vùng đồng bằng trung du nhiệt độ thấp nhất 8-11oC, vùng núi cao như Mẫu Sơn, đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa, Ngân Sơn, Mù Cang Chải... có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá với nhiệt độ từ 1-5oC, có nơi dưới 0oC.

Thời tiết miền Nam từ thứ hai đến thứ sáu khá ổn định, ngày có nắng khoảng 8-10 giờ, giữa trưa trời hơi nóng gắt do trời quang mây nên cường độ bức xạ mạnh, nhiệt độ từ 32-34oC.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast