Vé gửi xe chợ Sơn tăng "khủng": "Thị trấn khoán cao, phải thu thêm"!

(Baohatinh.vn) - Chợ Sơn là trung tâm thương mại lớn nhất của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), có 4 điểm giữ xe trong đình và ngoài trời nhưng không treo bảng niêm yết giá. Đã vậy, những ngày cận Tết, các chủ giữ xe tại chợ thị trấn Hương Khê này đã tăng giá giữ xe gấp hơn 2 lần so với quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Trường - nhân viên giữ xe cổng chính chợ Sơn: Thị trấn khoán mỗi ngày 4 triệu. Thị thu cao chúng tôi phải thu thêm.

Ông Nguyễn Văn Trường - nhân viên giữ xe cổng chính chợ Sơn: Thị trấn khoán mỗi ngày 4 triệu. Thị thu cao chúng tôi phải thu thêm.

Anh Nguyễn Kim Hùng (ở xã Hương Trà) trả tiền gửi xe ở cổng chính chợ, khi đưa 20 ngàn đồng, nhân viên giữ xe trả lại 13 ngàn; anh Dũng (ở Quảng Bình) đưa 100 ngàn đồng được nhân viên giữ xe trả lại 93 ngàn đồng; anh Cao Viết Thắng (ở xã Hương Trạch) phải trả 10 ngàn đồng tiền vé gửi xe máy... là những minh chứng cụ thể.

Để chứng thực việc làm này, chúng tôi dắt xe máy vào cổng chính chợ Sơn gửi và được ghi số vé 54, một lúc ra về trả tiền thì ông Nguyễn Văn Trường - nhân viên bảo vệ kiêm giữ xe thuộc Ban quản lý chợ thu 10 ngàn đồng.

Khu vực giữ xe ở trong cổng chính chợ Sơn không treo bảng niêm yết giá vé gửi xe

Khu vực giữ xe ở trong cổng chính chợ Sơn không treo bảng niêm yết giá vé gửi xe

Ông Nguyễn Văn Trường nói: "Xe ni (xe chúng tôi) 10 ngàn đồng, thị (thị trấn) khoán mỗi ngày 4 triệu. Thị thu cao nên chúng tôi phải thu thêm", trong khi đó, Trưởng Ban quản lý chợ Sơn - Nguyễn Văn Việt lại cho hay: "Chúng tôi không chỉ đạo thu 7 đến 10 ngàn/xe máy. Anh nào làm sai anh đó chịu".

Ông Lê Hữu Thái – Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê khẳng định, theo quy định giá vé gửi xe ở chợ Sơn thu 3000 đồng/xe máy. Nếu thu như trên là sai.

Mỗi ngày, ước có hàng trăm, thậm chí có lúc hàng ngàn chiếc xe máy ra vào gửi tại 4 điểm giữ xe của Ban quản lý chợ Sơn, đồng nghĩa với việc người dân đang bị "móc túi" trắng trợn!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast