“Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”

(Baohatinh.vn) - Đó là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phát động vào sáng 22/5.

vi cuoc song an toan lanh manh cho tre em trong the gioi cong nghe so

Chương trình do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh chủ trì

vi cuoc song an toan lanh manh cho tre em trong the gioi cong nghe so

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Võ Hồng Hải, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương...

vi cuoc song an toan lanh manh cho tre em trong the gioi cong nghe so

...và hơn 300 em học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Với chủ đề nêu trên, Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, tránh nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các em trong việc thực hiện tốt Luật Trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong môi trường mạng.

vi cuoc song an toan lanh manh cho tre em trong the gioi cong nghe so

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ phát động

Được biết, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh có hàng trăm điểm cung cấp dịch vụ truy cập Internet công cộng có dịch vụ trò chơi điện tử; mỗi gia đình trung bình có 1 người sử dụng điện thoại thông minh; tỷ lệ thuê bao di động đạt 90/100 dân, độ phủ sóng mạng lưới Internet và sóng di động đạt trên 75% dân cư.

Đây là điều kiện để chúng ta hòa nhập thế giới công nghệ số nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em.

vi cuoc song an toan lanh manh cho tre em trong the gioi cong nghe so

Em Trần Thị Ngọc Quỳnh (TP Hà Tĩnh), đại diện trẻ em toàn tỉnh phát biểu hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Phát biểu phát động tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt 7 nhóm giải pháp.

vi cuoc song an toan lanh manh cho tre em trong the gioi cong nghe so

“Đối với các em thiếu niên, nhi đồng là những chủ nhân tương lai của đất nước, phải luôn chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện các kỹ năng để tự bảo vệ chính mình. Phấn đấu trở thành những công dân khỏe mạnh cả về trí tuệ, thể lực và tinh thần” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Hồng Hải căn dặn.

Trong đó nhấn mạnh, đẩy mạnh truyền thông và quảng bá sản phẩm truyền thông về đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số và môi trường mạng; tuyên truyền nhận thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về mặt tích cực và tiêu cực của môi trường mạng đối với trẻ em; nhà trường cần dạy kỹ năng sử dụng công nghệ số cho học sinh; tổ chức đoàn lồng ghép các nội dung sinh hoạt hè gắn với chủ đề Tháng hành động vì trẻ em 2018; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các điểm truy cập Internet, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng...

vi cuoc song an toan lanh manh cho tre em trong the gioi cong nghe so

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 30 chiếc xe đạp và quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học giỏi thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh. Kinh phí do Công ty bảo hiểm AIA hỗ trợ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast