Vinh danh 53 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu năm 2017

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/10, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, biểu dương 53 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu năm 2017. Tới dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

vinh danh 53 can bo hoi vien phu nu tieu bieu nam 2017

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trao giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước” và “Phụ nữ sáng tạo” cho các cá nhân

Tại lễ biểu dương, 4 cá nhân được trao giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước” và “Phụ nữ sáng tạo” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Đây là những chị em có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học giúp nâng cao năng suất, giải phóng sức lao động của phụ nữ; những tác phẩm góp phần thay đổi suy nghĩ của phụ nữ Việt Nam theo hướng tiến bộ; phụ nữ có việc làm thiện nguyện hoặc mô hình kinh doanh, làm ăn hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao đời sống của nhiều phụ nữ khác… Giải thưởng nhằm ghi nhận những cống hiến, tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

vinh danh 53 can bo hoi vien phu nu tieu bieu nam 2017

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Cũng tại buổi lễ, 49 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh là những gương điển hình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế...

Thời gian qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp hội chỉ đạo thực hiện gắn với cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

vinh danh 53 can bo hoi vien phu nu tieu bieu nam 2017

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các phụ nữ được vinh danh

Trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo như hỗ trợ vốn vay, dạy nghề, tạo việc làm, vận động ủng hộ mái ấm tình thương, xây dựng các mô hình đa dạng hóa thu nhập…

Bằng nhiều cách làm sáng tạo cùng các giải pháp hỗ trợ phù hợp, trong năm 2017 các cấp hội đã tập trung vận động, xây dựng được 922 mô hình CLB, tổ, nhóm, chi hội giúp nhau thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; hỗ trợ tiền và hiện vật như giỏ đựng rác, cây xanh, hạt giống hoa, ngày công; vận động hộ gia đình thực hành thu gom, phân loại rác thải…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast