Vũ Quang trồng mới trên 10.000 cây phân tán

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng nay (30/1, tức mùng 8 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã về dự lễ trồng cây đầu xuân tại huyện miền núi Vũ Quang.

Lễ phát động trồng cây đầu xuân được huyện Vũ Quang sôi nổi tổ chức tại 2 địa điểm là xã Đức Lĩnh và Trường THCS Phan Đình Phùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn trồng cây đầu năm tại trường THCS Phan Đình Phùng (Vũ Quang)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn trồng cây đầu năm tại trường THCS Phan Đình Phùng (Vũ Quang)

Trong không khí sôi nổi phấn khởi, ngay sau khi những cây xanh được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn trồng xuống đất, hàng ngàn em học sinh, các cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trên địa bàn toàn huyện đã đồng loạt cùng tham gia trồng cây.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương, đơn vị nên trong buổi đầu ra quân toàn huyện đã trồng mới được trên 10.000 cây phân tán.

Nhân dân xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) trồng cây đầu xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Nhân dân xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) trồng cây đầu xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Các giống cây được trồng chủ yếu trong đợt này gồm: xà cừ, sao đen, keo nguyên liệu và tre chống sạt lở dọc bờ sông Ngàn sâu, Ngàn Trươi.

Cùng với trồng cây đầu xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chỉ đạo huyện Vũ Quang cần thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast