Vùng xoáy thấp có thể gây mưa vừa, mưa to

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/7, ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, trong đêm 21, ngày 22/7, vùng xoáy thấp có thể gây mưa vừa, mưa to và gió mạnh trên vùng biển Hà Tĩnh.

Vùng xoáy thấp có thể gây mưa vừa, mưa to

Hồi 13h ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc biển Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 110 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 -20,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi ra ngoài biển Đông (phía Đông Kinh tuyến 120 độ Kinh Đông). Đến 13h ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 300 m về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong chiều và đêm nay, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: cấp 3.

Cảnh báo khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ

Hiện nay (21/7), xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục dịch chuyển theo hướng Đông Nam về phía Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo, từ gần sáng và ngày mai (22/7), khả năng rất cao xoáy thấp này hoạt động mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Áp thấp nhiệt đới sau khi hình thành có khả năng dịch chuyển chậm về phía Đông và gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m cho khu vực Vịnh Bắc Bộ; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Thời tiết khu vực Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ và tâm áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hoạt động mạnh nên toàn tỉnh có mưa, riêng trong đêm 21 và ngày 22/7 vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa vừa, có nơi mưa to và dông cho khu vực Hà Tĩnh. Với tổng lượng mưa dự báo trong ngày 21 - 22/7 ở vào khoảng 50 – 120 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngoài ra, trong đêm 21, ngày 22/7, vùng xoáy thấp phân tích trên có thể gây mưa vừa, mưa to và gió mạnh trên vùng biển Hà Tĩnh.

Cần đặc biệt đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cần chủ động đề phòng gia tăng ngập úng ở vùng thấp trũng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast