Bài học thành công từ đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Tính đến trung tuần tháng 6, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên địa bàn huyện Hương Khê đã hoàn tất đại hội Đảng cấp cơ sở với kết quả thành công rực rỡ. 412 cấp ủy viên, cơ cấu trong 43 chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đều nằm trong quy hoạch, đúng định hướng và đều trúng cử với mức độ tín nhiệm cao.

Bài học thành công từ đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hương Khê ảnh 1
Thành công từ đại hội Đảng cấp cơ sở là động lực để Đảng bộ và nhân dân Hương Khê đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất

Trước khi bước vào đại hội Đảng cấp cơ sở, Hương Khê được dự báo là địa phương sẽ gặp khó khăn nhất ở khối xã, thị trấn về nhân sự. Toàn huyện có 22 đầu mối thì có đến 5 đảng bộ có “vấn đề” về công tác cán bộ. Trước tình hình đó, Huyện ủy Hương Khê đã đề ra nhiều phương án, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả, đúng với tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp. Theo đó, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 1555, lên phương án, phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm về từng phần việc, từng địa bàn cụ thể.

Tiếp đó, 3 tổ công tác do 3 đồng chí Thường trực Huyện ủy làm tổ trưởng được thành lập, có nhiệm vụ trực tiếp bám nắm cơ sở, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, trong đó, tập trung chỉ đạo sát vấn đề nội dung văn kiện và phương án nhân sự. Với quan điểm xuyên suốt của đại hội lần này là lấy xây dựng nông thôn mới làm trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, các tổ công tác đã chỉ đạo cơ sở xây dựng nội dung văn kiện sát đúng tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị cũng như phương án nhân sự đúng quy trình, quy định theo hướng đổi mới. Ngoài ra, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo Quyết định 253 cũng theo sát địa bàn, kịp thời bổ cứu, giải quyết những vướng mắc.

Chuẩn bị cho đại hội đại trà, BTV Huyện ủy chọn 3 đơn vị làm điểm, gồm: Trường THPT Hương Khê, xã Hương Đô và Phú Gia để rút kinh nghiệm. Sau đại hội, mỗi đơn vị đều tổ chức họp rút kinh nghiệm, ban hành văn bản khắc phục thiếu sót và những nội dung cần bổ cứu. Trao đổi với chúng tôi, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Văn Hiệp cho biết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hương Khê tuyệt đối không chung chung, không sơ qua, đại khái.

Bài học thành công từ đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hương Khê ảnh 2
Đại hội Đảng bộ xã Hương Đô (Hương Khê)

Hương Bình được xem là địa phương “nóng” nhất về vấn đề nhân sự đại hội. Công tác chỉ đạo ở đây do Tổ công tác số 2 đảm nhiệm. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Tổ phó Tổ 2 Trần Quốc Bảo chia sẻ: “Lúc đầu, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên chưa đồng thuận. Tổ công tác đã tiếp cận địa bàn, tìm hiểu nguyên nhân, tiến hành “cầm tay chỉ việc”, thậm chí, có lúc phải làm thay. Đối với vấn đề nhân sự, anh em trong tổ phân công nhau tiếp xúc, sinh hoạt với các tổ (nhóm) đại biểu, phân tích cụ thể từng người, từng chức danh một cách công khai, dân chủ, đúng quy định. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, thống nhất cao với phương án của BCH đương nhiệm, góp phần đưa đại hội đến thành công”.

Kết quả này không dừng lại ở kết thúc tốt đẹp một nhiệm kỳ mà còn mang ý nghĩa lớn hơn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng “gột rửa” hết những khúc mắc, bất bình trong lòng người dân, mở ra tương lai sáng cho vùng đất này. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Đặng Quốc Bảo vui vẻ: “Sau đại hội, mọi người đều phấn khởi, tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới, toàn dân đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất…”.

Đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực nhưng đại hội cấp cơ sở ở Hương Khê đã kết thúc với kết quả thành công ngoài mong đợi. 412 cấp ủy viên, cơ cấu trong 43 chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đều nằm trong quy hoạch, đúng định hướng và đều trúng cử với mức độ tín nhiệm cao. Trong đó, tỷ lệ nữ khối xã, thị trấn chiếm 20%; tỷ lệ dưới 35 tuổi chiếm 22,9%; tỷ lệ cấp ủy mới chiếm trên 30%. Trao đổi về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Xuân Vinh khẳng định: “Yếu tố làm nên thành công đại hội cấp cơ sở ở Hương Khê, ngoài trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy trong khâu chuẩn bị. Theo đó, các tổ công tác chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, giải quyết gọn mọi tồn đọng, chuẩn bị kỹ nội dung, thực hiện đúng quy trình nhân sự, đảm bảo khách quan, dân chủ, chọn ra những người đủ tâm, đủ tài đứng vào hàng ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới”.

Thành công từ đại hội cơ sở sẽ là tiền đề để Hương Khê tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Báo cáo chính trị đã qua 5 lần chỉnh sửa, được xây dựng trên cơ sở tập trung trí tuệ, đưa Hương Khê phát triển bền vững về mọi mặt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast