Chú trọng quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, sớm đưa Nghi Xuân phát triển

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/8, Đảng bộ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự; các Phó Bí thư: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng 214 đảng viên tiêu biểu trong toàn huyện tham dự.

Chú trọng quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, sớm đưa Nghi Xuân phát triển ảnh 1
Chú trọng quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, sớm đưa Nghi Xuân phát triển ảnh 2

Báo cáo chính trị do Bí thư huyện ủy Trần Báu Hà trình bày, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã giành được nhiều kết quả khá toàn diện, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân đạt trên 15%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Chú trọng quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, sớm đưa Nghi Xuân phát triển ảnh 3

Bí thư huyện ủy Trần Báu Hà trình bày báo cáo chính trị

Văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường; công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được quan tâm; công tác an ninh trật tự được giữ vững; quốc phòng được củng cố và tăng cường...

Đại hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện, trong đó đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua như: tình trạng đơn thư khiếu kiện còn nhiều, kéo dài nhiều năm; thu ngân sách, thu nhập bình quân người lao động còn thấp; 4/39 ủy viên BCH Đảng bộ huyện bị khởi tố ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Chú trọng quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, sớm đưa Nghi Xuân phát triển ảnh 4

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội

Với mục tiêu phấn đấu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đoàn kết, dân chủ; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng Nghi Xuân sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh", 10 tham luận của đại biểu đã phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ tới…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng QuốcVinh biểu dương những thành tích Đảng bộ huyện Nghi Xuân đạt được trong nhiệm kỳ qua, song cũng cho rằng, Nghi Xuân chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

Thu ngân sách thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; môi trường thu hút đàu tư kém hấp dẫn; chất lượng giao dục còn hạn chế; công tác xây dựng Đảng chưa được chú trọng, thiếu quan tấm đến công tác kiểm tra giám sát khiến hiệu quả đạt được chưa cao...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm nay và những năm tiếp theo, tỉnh sẽ có tốc độ phát triển rất nhanh nhờ các dự án lớn đã đang và sẽ đi vào hoạt động. Nghi Xuân là địa phương hội tụ nhiều yếu tố để trở thành trung tâm phát triển KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh nên Đảng bộ huyện cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast