Đức Thọ triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018

(Baohatinh.vn) - Ngày 8/1, Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

duc tho trien khai cong tac xay dung dang nam 2018

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định: Đức Thọ là một trong những địa phương nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch; chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; rà soát bổ sung, mạnh dạn thay thế những cán bộ yếu kém, trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo quyết liệt 7 xã còn lại đạt chuẩn NTM...

Đặc biệt, cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế, nhất là các HTX, tổ hợp tác. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài chính, tài nguyên khoáng sản. Trước mắt, cần chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

duc tho trien khai cong tac xay dung dang nam 2018

Đức Thọ khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017, trong điều kiện khó khăn chung, nhưng Đức Thọ thu ngân sách đạt 160,6/155,4 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch tỉnh giao. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung quyết liệt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM; toàn dân đoàn kết, đồng sức, đồng lòng đóng góp sức người, sức của thực hiện các tiêu chí khó.

Năm 2017, Đức Thọ tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 142 quần chúng ưu tú, kết nạp 195 đảng viên mới, mở 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 152 đồng chí. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 104 tổ chức, 47 cá nhân; giám sát 44 tổ chức, 46 cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng NTM…; thi hành kỷ luật 37 đảng viên, 1 tập thể vi phạm Điều lệ Đảng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast