Hoàn thành quán triệt Nghị quyết trung ương 4 khóa XII trong tháng 12

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết này.

hoan thanh quan triet nghi quyet trung uong 4 khoa xii trong thang 12

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Ủy viên Trung ương Đảng tham dự.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Võ Hồng Hải, Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

hoan thanh quan triet nghi quyet trung uong 4 khoa xii trong thang 12

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, qua họp bàn tại Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất ban hành Nghị quyết tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng Bí thư khẳng định, đây là Nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề cơ bản, cấp bách được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm. Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở, các cấp, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết, kế hoạch thực hiện.

hoan thanh quan triet nghi quyet trung uong 4 khoa xii trong thang 12

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu nhận thức rõ quan điểm xây dựng Đảng phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi để tập trung chỉ đạo triển khai chính xác, kiên quyết, kiên trì thực hiện; tăng cường giám sát, kiểm tra, tổ chức khen thưởng kịp thời…

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã quán triệt những nội dung cốt lõi như: Nguyên nhân BCH Trung ương phải tiếp tục ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị nghị quyết; những nội dung cơ bản của nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình chuẩn bị nghị quyết; một số vấn đề về kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết.

Kết thúc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh yêu cầu lãnh đạo các cấp cần nhận thức rõ mục tiêu, quan điểm để chỉ đạo cán bộ, đảng viên thấm nhuần các nội dung, từ đó đưa ra giải pháp chỉnh đốn Đảng; cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết, đặc biệt là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng chương trình hành động và kiểm tra xây dựng chương trình hành động.

"Việc tổ chức học tập quán triệt phải được các địa phương hoàn thành trong tháng 1", Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Theo đó, yêu cầu cấp ủy, ban cán sự Đảng, các tổ chức Đảng nắm vững, chỉ rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa tại địa phương, đơn vị để có giải pháp khắc phục; tiếp tục rà soát, giải quyết những vấn đề dứt điểm trong nhân dân. Quán triệt, tổ chức triển khai Nghị quyết, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016 phải gắn với tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 của Đảng.

Tập trung xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện nghị quyết để khẩn trương triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; thực hiện đồng bộ các nghị quyết khác của Trung ương, đặc biệt gắn với Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trước mắt, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2016.

Ngay sau hội nghị, phát biểu chỉ đạo điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu: Trong tháng 12, các địa phương trên toàn tỉnh phải hoàn thành phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XII dưới sự giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiểm điểm cuối năm phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4.

hoan thanh quan triet nghi quyet trung uong 4 khoa xii trong thang 12

Về nhiệm vụ trước mắt, cần tiếp tục chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra trong 3 ngày (từ 13-15/12); tập trung sản xuất, theo dõi dịch bệnh; quan tâm công tác bồi thường hỗ trợ cho người dân; dồn lực cho công tác thu ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, thời gian còn lại phải đặc biệt chú trọng đảm bảo vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast