Linh hoạt trong xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ở cơ sở

(Baohatinh.vn) - Ngày 9/2, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã về dự hội nghị tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Đảng bộ xã Đức Thịnh (Đức Thọ). Đây là Đảng bộ cấp xã đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nội dung này.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cùng dự.

linh hoat trong xay dung bo may tinh gon hieu luc hieu qua o co so

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Đức Thịnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy.

Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế ở cơ sở phải căn cứ vào thực tiễn của địa phương đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả; khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, tầng nấc trung gian, hoạt động không hiệu quả. Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã phải đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh cán bộ công chức cấp xã, các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn/xóm.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải vừa bám sát chủ trương, đường lối, nguyên tắc của Đảng, vừa vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn và quy luật khách quan, đồng thời bảo đảm ổn định, khả thi và hiệu quả theo nguyên tắc thực hiện từ dưới lên, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

linh hoat trong xay dung bo may tinh gon hieu luc hieu qua o co so

Những năm qua, Đảng bộ xã Đức Thịnh kịp thời tổ chức học tập và triển khai các nghị quyết, chỉ thị và xây dựng chương trình hành động thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó đã cụ thể hóa thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Cuối năm 2011, xã Đức Thịnh đã sáp nhập 6 thôn/xóm xuống còn 4 thôn/xóm; giảm từ 8 chi bộ xuống còn 6 chi bộ; số cán bộ không chuyên trách từ 74 người xuống còn 50 người.

Đức Thịnh cũng là 1 trong 4 địa phương ở Đức Thọ thực hiện nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch UBND xã theo Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy; qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy cao vai trò quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Năm 2016, xã Đức Thịnh được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM; Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast