Nam Hà chuyển mình mạnh mẽ!

(Baohatinh.vn) - Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân, phường Nam Hà đang chuyển mình mạnh mẽ, góp phần xây dựng Thành Sen văn minh, xứng đáng là phường trung tâm của TP Hà Tĩnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, Nam Hà đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng phường phát triển vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng giá trị sản xuất của các ngành 5 năm qua ước đạt 522,2 tỷ đồng. Tốc độ phát triển kinh tế bình quân hằng năm đạt 15%. Trong đó, tỷ trọng TM-DV chiếm 65%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 34,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 42 triệu đồng, tăng 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ gia đình có mức sống khá trở lên đạt 70%. Hiện nay, trên địa bàn phường có 1.108 cơ sở kinh doanh TM-DV, giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 339,43 tỷ đồng, tăng 181,43 tỷ đồng so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân hằng năm 23%. Phường có 34 cơ sở tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, giá trị sản xuất năm 2010 đạt 139,8 tỷ đồng, năm 2015 ước đạt 180,16 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hằng năm 6%.

Nam Hà chuyển mình mạnh mẽ! ảnh 1

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nam Hà ra sức xây dựng phường phát triển vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực, xứng đáng là phường trung tâm của TP Hà Tĩnh.

Trong công tác xây dựng cơ bản - quản lý đô thị, phường tranh thủ các công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách cấp trên, đồng thời, thực hiện cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 49 công trình, trong đó có 3,91 km đường giao thông, 6,49 km mương thoát nước, xây mới 4 nhà văn hóa, 1,26 km đường điện chiếu sáng khu dân cư…

Đi đôi với phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị thì công tác giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh luôn được cấp ủy đảng quan tâm đúng mức. Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, trật tự kỷ cương đô thị đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ý thức chấp hành các quy định, quy chế quản lý đô thị ngày càng nghiêm túc. Thời gian qua, Đội Quản lý trật tự đô thị phường Nam Hà đã tổ chức kiểm tra 255 hộ xây dựng nhà ở tư nhân, phát hiện 30 hộ vi phạm, xử phạt hành chính 17 hộ, đình chỉ thi công đề nghị bổ sung hồ sơ 13 hộ. Đội còn phối hợp với các ban, ngành tổ chức hàng chục lượt ra quân giữ gìn trật tự đô thị trên các tuyến đường, thu giữ nhiều vật dụng vi phạm.

Bên cạnh đó, cán bộ và nhân dân phường Nam Hà còn triển khai xây dựng “tuyến phố văn minh” ở tuyến đường Nguyễn Biểu, thực hiện tốt đề án “Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải”. Toàn phường hiện có 99% hộ đăng ký thu gom rác thải, đổ đúng nơi quy định. Vệ sinh môi trường trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị cũng được người dân Nam Hà thực hiện nghiêm khi việc cưới, việc tang và lễ hội diễn ra ngày càng văn minh, tiết kiệm. Đến nay, phường có 92% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 10/10 tổ dân phố giữ vững và nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa; phường đạt danh hiệu văn hóa; 60% tổ dân phố có nhà văn hóa khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,95%, hộ cận nghèo 1,79%.

Nam Hà chuyển mình mạnh mẽ! ảnh 2

Phố phường Nam Hà ngày càng văn minh, hiện đại

Để trở thành một đô thị thực sự văn minh, phường Nam Hà tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng công sở văn hóa, văn minh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, thực hiện tốt công tác giao dịch một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân... Việc bố trí cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy trình, phù hợp với năng lực chuyên môn từng người; từng bước cải tiến lề lối làm việc...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, phường Nam Hà ngày càng khẳng định được vị trí của một phường trung tâm thành phố, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ phường 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh (2010-2012); cán bộ và nhân dân phường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc…

Trong nhiệm kỳ tới, phường Nam Hà tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ tối đa các cơ chế và thu hút nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Nam Hà trở thành phường trung tâm TM-DV, đạt chuẩn văn minh đô thị vững chắc. Trong đó, tập trung hoàn thành một số chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 15%, cơ cấu kinh tế đến năm 2020: TM-DV chiếm 70%, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; 90% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên; 100% tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bí thư Đảng ủy phường Nam Hà

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast