Thành ủy Hà Tĩnh: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Sáng ngày 08-11-2012, Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đã tới dự

Đại biểu dự hội nghi

Đại biểu dự hội nghi

Hơn 500 đại biểu bao gồm các đồng chí nguyên là cán bộ trung, cao cấp của tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn, cán bộ chủ trì lãnh đạo các phòng ban, bí thư chủ tịch các xã phường, thủ trưởng các đơn vị trong thành phố đã được nghe đồng chí Đặng Quốc Vinh giới thiệu cụ thể kết quả 8 nội dung của Hội nghị Trung ương lần này. Đồng chí đã giành thời gian nói rõ các vấn đề mà các đại biểu quan tâm như tình hình kinh tế xã hội; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ; phát triển khoa học công trong thời gian tới...

Đặc biệt là kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình của Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"... Đồng chí cũng cho biết đến nay 19/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành xong việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết 4 một cách nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ đáp ứng được yêu cầu đã đặt ra.

Hội nghị còn được nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo một số vấn đề thời sự quốc tế gần đây.

Đây là hoạt động định kỳ, thường xuyên của Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhằm cung cấp kịp thời các thông tin định hướng cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn Thành phố. Các đại biểu phấn khởi trước những vấn đề được Hội nghị Trung ương bàn bạc thấu đáo, ban hành nghị quyết của Đảng. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tạo thêm sức mạnh và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm thúc đẩy thành công sự nghiệp đổi mới. Đại biểu cũng bày tỏ mong muốn Trung ương Đảng tăng cường sự lãnh đạo, thắt chặt kỹ cương trong Đảng, để cán bộ càng có trọng trách cao, càng chịu trách nhiệm nặng về việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước làm tấm gương cho cán bộ nhân dân học tập noi theo như Bác Hồ từng mong muốn./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast