Thượng Lộc phấn đấu đến 2020 có 530 mô hình thu nhập trên 200 triệu

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/4, Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là một trong ba đơn vị được huyện Can Lộc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện tới dự.

Thượng Lộc phấn đấu đến 2020 có 530 mô hình thu nhập trên 200 triệu ảnh 1

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Tiềm năng lợi thế vườn đồi đã được xã khai thác trong việc phát triển kinh tế trang trại với diện tích 64,5 ha cây ăn quả, đặc biệt cam, bưởi Thượng Lộc đã trở thành sản phẩm có chất lượng và uy tín cao đối với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đến nay, Thượng Lộc đã đạt 7/19 tiêu chí xây dựng NTM...

Đại hội đã dành thời gian thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 với những chỉ tiêu cụ thể: đến năm 2020 có 530 mô hình cho thu nhập trên 200 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 14,5 tỷ đồng; phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2016; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên 3%; Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu...

Thượng Lộc phấn đấu đến 2020 có 530 mô hình thu nhập trên 200 triệu ảnh 2
Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc đã tặng Đảng bộ xã Thượng Lộc bức trướng “Đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2010 – 2015”.

Giải pháp chủ yếu là thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết hóa, doanh nghiệp hóa để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; hoàn thiện quy hoạch, huy động nguồn lực, xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH; phát triển TM-DV, ngành nghề; phát triển, quảng bá các sản phẩm của địa phương...

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Thượng Lộc nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast