Hơn 100 triệu xe Volkswagen có nguy cơ bị tin tặc tấn công

Một nhóm các nhà nghiên cứu Anh và Đức vừa đưa ra cảnh báo, có khoảng 100 triệu xe ô tô của hãng Volkswagen được bán từ năm 1995 tới nay có thể bị tin tặc mở khóa từ xa.

hon 100 trieu xe volkswagen co nguy co bi tin tac tan cong

Vấn đề này có thể ảnh hưởng tới một loạt các xe ô tô sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1995 - đến năm 2016, bao gồm cả các xe mang thương hiệu Volkswagen, Audi, Seat và Skoda.

Một máy radio tự chế có giá khoảng 40 đô la Mỹ là vật dụng duy nhất các tin tặc cần để mở khóa xe ô tô. Hãng Volkswagen cho biết đang phối hợp cùng các nhà nghiên cứu để tìm hiểu kĩ hơn vấn đề này. Volkswagen cũng cho biết rất nhiều mẫu xe mới ra không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Các nhà nghiên cứu từ đại học Birmingham (Anh) và công ty an ninh Kasper & Oswald (Đức) cho biết, đã có hai vụ tin tặc tấn công các mẫu xe khác nhau của Volkswagen.

Theo VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast