Italy phá âm mưu đánh cắp thi hài người sáng lập hãng siêu xe Ferrari

(Baohatinh.vn) - Các nhà điều tra Italy hôm qua (28/3) cho biết vừa phá một âm mưu đánh cắp thi hài ông Enzo Ferrari, cha đẻ của hãng ôtô Ferrari - công ty sản xuất ra những chiếc xe hơi nhanh và đắt tiền nhất thế giới, để đòi tiền chuộc.

italy pha am muu danh cap thi hai nguoi sang lap hang sieu xe ferrari

Cha đẻ hãng siêu xe Ferrari, ông Enzo Ferrari. (Ảnh: Youtube)

Cựu tay đua đồng thời là doanh nhân sáng lập ra đội đua F1 Ferrari lừng danh Enzo Ferrari qua đời vào năm 1988, hưởng thọ 90 tuổi.

Thi hài ông được an táng tại nghĩa trang San Cataldo ở Modena, gần một nhà máy của hãng siêu xe "ngựa vàng" Ferrari ở Maranello, miền trung Italy.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, cảnh sát ở Nuoro trên đảo Sardinia cho biết họ nghi ngờ một nhóm tội phạm đang có kế hoạch đánh cắp thi hài ông Enzo để đòi tiền chuộc từ gia đình hoặc công ty Ferrari.

Mặc dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết, cảnh sát Italy cho biết âm mưu trên bị phát hiện trong khi lực lượng này đang tiến hành điều tra về một đường dây buôn bán vũ khí và ma túy mà đã dẫn đến một số vụ bắt giữ.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast