Toyota có thể tạm dừng sản xuất ở Nhật do thiếu thép

Toyota có thể phải tạm dừng sản xuất ở các nhà máy của hãng tại thị trường nội địa trong tháng 2 do thiếu thép.

Theo hãng tin Reuters, vấn đề này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất 4,13 triệu xe ở Nhật Bản trong năm nay, bao gồm Toyota Prius 2016 hoàn toàn mới dành riêng cho người tiêu dùng đất nước mặt trời mọc.

Toyota có thể phải tạm dừng sản xuất ở Nhật do thiếu thép.

Sau vụ nổ tại nhà máy thép vào ngày 08/01, Aichi Steel cho biết hy vọng bắt đầu sản xuất thép trở lại trong tháng 3. Việc thiếu hụt này có thể tác động tiêu cực tới đồng minh Toyota, hãng chỉ đủ nguồn cung duy trì các nhà máy vận hành cho đến ngày 06/02. Toyota sẽ phải hủy lịch làm việc ngoài giờ cũng như tăng ca.

Toyota hiện sản xuất khoảng 14.000 xe/ngày tại Nhật Bản, nơi chiếm 40% sản lượng toàn cầu của hãng. Năm ngoái, hãng xe lớn nhất thế giới (gồm Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino) đã xuất khẩu 46% xe xuất xưởng tại Nhật.

Bên cạnh đó, Toyota duy trì là nhà sản xuất xe hơi bán chạy nhất toàn cầu khi tiêu thụ 10,15 triệu xe năm 2015, vượt cả Volkswagen và General Motors. Trong năm 2016, Toyota hy vọng tăng doanh số lên 10,2 triệu xe.

Theo Auto Daily

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast