Xe điện gấp giá gần 14 triệu đồng gây sốt cộng đồng mạng

Chiếc xe điện lạ mà nhiều cư dân mạng tò mò khi nhìn thấy trên đường Hà Nội có tên Lehe K2 và xuất xứ từ Trung Quốc.

Trong thời gian gần đây, nhiều cư dân mạng đã cùng nhau lan truyền những bức ảnh của một mẫu xe điện lạ trên đường phố Hà Nội. Điểm nhấn của mẫu xe điện này là kiểu dáng nhỏ gọn, có thể gấp lại và giá bán khá "mềm".

Hình ảnh chiếc xe điện tại Hà Nội xuất hiện trên mạng khiến nhiều người thích thú.

Qua tìm hiểu, hóa ra mẫu xe điện này là sản phẩm của một công ty đến từ Quảng Đông, Trung Quốc có tên Lehe K2. Điều đáng nói ở chỗ, mẫu xe điện này được "nhái" kiểu dáng theo dòng Scoot-E-Bike của hãng Raytroniks đặt trụ sở tại Mỹ.

Lehe K2 có kiểu dáng "nhái" từ...

... Scoot-E-Bike của hãng Raytroniks.

Theo miêu tả của nhà sản xuất, Lehe K2 có thiết kế lấy cảm hứng từ chữ "K" trong bảng chữ cái. Xe có thể gập gọn để cất vào trong cốp ô tô và đặc biệt rất nhẹ, chỉ 18 kg.

Lehe K2 khi gập lại.

Hãng Lehe khẳng định, K2 có thiết kế chống sốc nhằm mang đến cảm giác thoải mái nhất cho người lái. Xe sử dụng pin của hãng Samsung có dung tích 8,8 Ah và công suất 240 W. Bên cạnh đó là mô-tơ điện do Đức thiết kế giúp xe hoàn thành quãng đường từ 35-45 km sau mỗi lần sạc.

Chưa hết, Lehe K2 còn có thể chở khối lượng 120 - 130 kg và đạt vận tốc tối đa 27 km/h. Thời gian sạc pin của mẫu scooter điện này kéo dài từ 3-5 tiếng đồng hồ.

Lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa trên cả hai bánh. Tiếp đến là yên bọc da và lốp 16 inch theo tiêu chuẩn quân sự bền hơn, đi kèm vành hợp kim.

Cận cảnh đèn pha của Lehe K2.

Cũng theo hãng Lehe, K2 có thiết kế chống thấm nước và chống bám bụi. Trên xe có cả loa Bluetooth để người dùng kết nối với điện thoại thông minh. Thêm vào đó là cổng USB, màn hình LCD cỡ lớn trên đầu xe để hiển thị các thông số như khoảng cách, tốc độ, nhiệt độ và dung lượng pin.

Chìa khóa điều khiển từ xa, cổng USB và màn hình LCD của Lehe K2.

Hiện đại hơn, scooter điện của Lehe còn có chìa khóa thông minh giúp khóa hoặc khởi động xe từ xa chẳng khác gì ô tô. Có thể nói, những gì mà nhà sản xuất quảng cáo về mẫu scooter điện của mình nghe rất hấp dẫn. Giá của Lehe K2 tại Trung Quốc khởi điểm từ 3.980 Nhân dân tệ, tương đương 13,7 triệu Đồng. Theo thông tin trên mạng, Lehe K2 có giá 18 triệu Đồng khi về Việt Nam.

Theo AutoPro

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast