Bệnh nhân nặng trong vụ TNGT ở Nghi Xuân đã qua cơn nguy kịch

(Baohatinh.vn) - “Bệnh nhân hiện đang thở máy qua nội khí quản, mạch huyết áp ổn định, tiên lượng có tiến triển theo hướng tích cực” – bác sỹ Trần Thị Thu Hoài, Khoa Hồi sức tích cực - Ngoại khoa, BVĐK Nghệ An thông tin sáng nay (13/4).

benh nhan nang trong vu tngt o nghi xuan da qua con nguy kich

Chị Bùi Thị Hường đang được chăm sóc đặc biệt tại BVĐK Nghệ An

benh nhan nang trong vu tngt o nghi xuan da qua con nguy kich

Cũng theo bác sỹ Hoài, bệnh nhân Bùi Thị Hường (SN 1977, quê Khánh Hòa; nạn nhân vụ TNGT nghiêm trọng tại xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân) được chuyển từ Bệnh viện 115 vào BVĐK Nghệ An lúc 16h30’. Bệnh nhân lúc ấy hôn mê, đầu mặt bị biến dạng, huyết áp phụ thuộc vận mạch. Kết quả chụp phim cho thấy bị chấn thương hàm mặt nặng, gãy xương gò má 2 bên, gãy cung tiếp xương sàng, xương mũi, xương bướm.

Sau gần một ngày được các bác sỹ tận tình cứu chữa, hiện bệnh nhân đang có những chuyển biến theo hướng tích cực.

Anh Bùi Bá Trình, anh trai chị Hường cùng 4 người khác đang có mặt tại Nghệ An và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để chăm sóc chị và làm thủ tục nhận cháu Trương Minh Hoàng (con trai chị Hường tại Công an Nghi Xuân).

benh nhan nang trong vu tngt o nghi xuan da qua con nguy kich

Anh Đỗ Văn Minh (chủ xe) đang được điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An

4 nạn nhân khác hiện đang được điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An, có 2 người là: Đỗ Văn Minh (SN 1970, chủ xe) và Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987, lái xe) bị chấn thương sọ não, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. 2 bệnh nhân còn lại chỉ bị thương nhẹ, đang được các y bác sỹ chăm sóc chu đáo.

>> [VIDEO] Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng trên xe khách gặp nạn ở Nghi Xuân

>> TNGT nghiêm trọng, 2 người chết, nhiều người bị thương nặng

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast