BVĐK Hà Tĩnh thực hiện thành công ca bệnh nhi thay máu đầu tiên.

Sáng 22/5, bác sỹ Nguyễn Trí Quý - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Khoa Nhi vừa thực hiện thành công ca thay máu đầu tiên cho bệnh nhi Nguyễn Trọng Cường, 2 ngày tuổi ở Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) bị bệnh vàng da nhân (hay còn gọi tan máu cấp) do bất đồng nhóm máu mẹ và con.

Trước đó, ngày 19/5, chị Dương Thị Thanh, 31 tuổi trú tại xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) sinh mổ bé Nguyễn Trọng Cường tại Bệnh viên đa khoa Cẩm Xuyên. Sau khi sinh 1 ngày bé Nguyễn Trọng Cường xuất hiện vàng da tăng nhanh. Sau đó, cháu được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để điều trị.

Sau ca thay máu, hiện bé Nguyễn Trọng Cường đã tỉnh và đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe.
Sau ca thay máu, hiện bé Nguyễn Trọng Cường đã tỉnh và đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Bé Cường nhập viện trong tình trạng kích thích, bú mẹ kém và vàng da toàn thân. Sau khi xét nghiệm nhóm máu của 2 mẹ con và tiến hành hội chẩn. Các bác sỹ kết luận bé Cường bị bệnh vàng da nhân (hay còn gọi tan máu cấp) nguyên nhân do bất đồng nhóm máu mẹ, con (mẹ nhóm máu O, con nhóm máu A) và chỉ định phải thay máu cho cháu bé.

Sau 4 giờ đồng hồ tiến hành thay máu thành công, bước đầu bé Cường đã tỉnh và hiện đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Đây là ca bệnh nhi thay máu đầu tiên đã thực hiện thành công tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast