Cấp cứu thành công nhiều sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cấp cứu thành công nhiều sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thúy – Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Tỷ lệ bệnh nhân sản nặng, khó đợt này tăng cao. Tuy nhiên, các sản phụ đều được cấp cứu kịp thời; không có tử vong. Hiện tại, Khoa đang chăm sóc 3 bệnh nhân, đó là Nguyễn Thị Hồng Thiết (ở thị trấn Hương Khê); Nguyễn Thị Long (ở xã Hương Long, Hương Khê) và Nguyễn Thị Vinh (ở Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên). Riêng 2 trường hợp ở Hương Khê đều nhập viện trong tình trạng mạch, huyết áp không đo được, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, trong đó có một trường hợp vở tử cung do vết mổ đẻ củ, cả con và rau đều nằm trong thành bụng; còn trường hợp ở Cẩm Xuyên thì rau tiền đạo, cài răng lược, có tiền sử băng huyết sau đẻ. Đối với trường hợp này, kíp trực đã phải cấp cứu liên tục suốt đêm bằng nhiều phương pháp, kể cả cơ học và đã giữ được tử cung cho sản phụ. Hiện sức khỏe của các sản phụ đều đã ổn định.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thúy kiểm tra sức khỏe cho sản phụ sau cấp cứu

Được biết, Khoa Sản là một trong những khoa trọng điểm đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyết liệt chỉ đạo cải tiến chất lượng phục vụ theo hướng làm hài lòng bệnh nhân. Trong thời gian tới, cùng với việc triển khai lấy ý kiến, thăm dò bệnh nhân về tinh thần thái độ phục vụ, khoa sẽ triển khai thêm một số dịch vụ, kỹ thuật mới nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay như giảm đau trong đẻ; bơm tinh trùng vào buồng tử cung; phẫu thuật nội soi mở rộng cho sản phụ; soi tử cung, chụp tử cung vòi trứng…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast