Chuyên gia y tế Nhật Bản đến làm việc tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ông Akamatsu Sho, tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản (JOCV), là bác sỹ chuyên ngành về vật lý trị liệu được cử đến công tác tình nguyện tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh trong thời gian 2 năm (từ tháng 3/2017 đến 3/2019).

chuyen gia y te nhat ban den lam viec tai bvdk thanh pho ha tinh

Lãnh đạo BVĐK thành phố Hà Tĩnh tiếp đón bà Minagawa Maniko và bác sỹ Akamatsu Sho (áo đen).

Theo đó, bác sỹ Akamatsu Sho sẽ làm việc tại khoa Phục hồi chức năng – Đông y (BVĐK thành phố Hà Tĩnh), chuyên điều trị các bệnh liệt do tai biến mạch máu não, teo cơ, cứng khớp sau chấn thương. Ngoài ra, bác sỹ Akamatsu Sho còn đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật điều trị vật lý trị liệu cho các y, bác sỹ Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh và các cơ sở y tế trên địa bàn.

Bà Minagawa Maniko, cố vấn cao cấp Chương trình Tình nguyện viên JICA cho biết, đây là một trong những nội dung cụ thể hóa chương trình hợp tác Phát triển Việt Nam - Nhật Bản. Theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng JICA Việt Nam đã tiến hành tuyển chọn và quyết định cử ông Akamatsu Sho, tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản (JOCV) đến công tác tình nguyện tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh trong thời gian 2 năm.

Ông Hồ Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trong thời gian qua đối với tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, việc cử chuyên gia trên lĩnh vực y tế có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hỗ tợ công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast