Đỉa sống nhiều ngày trong thanh quản một bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận bệnh nhân Lê Khắc Thái (SN1976) ở xã Phú Gia (Hương Khê) với các triệu chứng khàn tiếng lâu ngày, nhiều lần ho khạc ra máu, buồn nôn…

Nội soi gắp đỉa và con đỉa sau khi khắp ra trong cổ họng bệnh nhân Thái
Nội soi gắp đỉa và con đỉa sau khi khắp ra trong cổ họng bệnh nhân Thái

Tiến hành nội soi, các bác sĩ khoa Tai - Mũi – Họng phát hiện vật đen bám sâu trong thanh quản. Lúc gắp ra thì thấy đó là một con đỉa (sống ở khe, suối), có chiều dài gần 5 cm.

Bệnh nhân Thái cho biết, cách đây gần một tháng, anh đi làm cao su trong rừng và xuống dưới khe rửa mặt, rất có thể con đỉa đã chui vào mũi và xuống cổ họng kí sinh trong thanh quản.

Hiện có khá nhiều trường hợp bị đỉa chui vào người sống ký sinh. Lúc đầu, nó nhỏ rất khó phát hiện, sau đó lớn rất nhanh nhờ hút máu người.

Hiện tượng khó thở, mệt mỏi là những triệu chứng khi đĩa sống bên trong. Những người đi rừng không nên rửa mặt, uống nước suối, nước khe vì rất dễ bị đỉa chui vào sống kí sinh trong cơ thể.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast