Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

(Baohatinh.vn) - Rạng sáng ngày 2/9, khu sinh thường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đông vui, náo nhiệt với 4 sản phụ đang chờ sinh. Vào lúc 1h48, một bé trai nhanh nhẹn nhất đã chào đời, trở thành một trong những công dân Hà Tĩnh đầu tiên được sinh ra trong ngày Tết Độc Lập.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Sản phụ 32 tuổi Lê Thị Thủy (khối 18, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) xúc động ôm con sau một hành trình vượt cạn đầy khó khăn. Không lời nào có thể diễn đạt được hết niềm vui, niềm hạnh phúc của người mẹ khi chào đón thiên thần nhỏ bé đến với cuộc đời này.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Chị Thủy nhập viện trước đó khoảng 12 giờ, sau khi có dấu hiệu đau bụng. Em bé cất tiếng khóc chào đời lúc 1h48 ngày 2/9/2018, được giao cho mẹ ôm trên bụng theo phương pháp “da kề da” trong khi bác sĩ hoàn tất các thao tác sau sinh. Phương pháp này sẽ giúp bé có được hơi ấm từ mẹ, bé ít khóc và sẽ bú khỏe hơn. Cu cậu mở hé đôi mắt nhìn ngắm thế giới mới sau hơn 9 tháng nằm ngoan trong bụng mẹ.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Bé trai sau đó được đưa lên bàn cân để ghi nhận trọng lượng cơ thể. “Hoàng tử nhỏ” nặng 3,2 kg.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Bé được các nữ hộ sinh giúp mặc áo, đội mũ, quấn tã. Ở bên ngoài phòng sinh, người thân chị Thủy không giấu nổi niềm vui sướng. Anh Dương Quốc Cường, bố cháu bé, chia sẻ: “Điều đặc biệt là ngày dự sinh theo siêu âm của cháu cũng chính là ngày 2/9. Vợ chồng tôi và hai bên gia đình nội ngoại trước đó đã bàn bạc và thống nhất đặt tên cho con là Quốc Khánh để kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước. Mong cháu sau này lớn lên sẽ lấy đó làm tự hào để phấn đấu trở thành một công dân có ích cho xã hội”.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Gương mặt kháu khỉnh, đáng yêu của “công dân mới” Dương Quốc Khánh.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Vì mới chào đời nên cu cậu khóc rất to.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Em bé được tiêm phòng sau khi sinh.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Các bác sĩ ghi chép thông tin về ca sinh. Bác sĩ Thiều Đăng Sáng (bên trái), người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ Lê Thị Thủy chia sẻ: “Nhiều năm làm nghề nhưng mỗi lần trực ngày lễ Quốc Khánh hay dịp năm mới và đón chào những công dân ra đời tôi đều xúc động. Niềm vui của gia đình sản phụ khi ca sinh thuận lợi cũng chính là niềm vui chung của tất cả các y bác sĩ chúng tôi”.

Em bé Hà Tĩnh sinh ngày 2/9 được đặt tên Quốc Khánh

Vào tận phòng sinh đón con, người bố vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần bé bỏng.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast