Hương Sơn bùng phát dịch quai bị và đau mắt đỏ

Bác sĩ Trần Thị Soa - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Sơn (Hà Tinh), cho biết: Ngoài sự bùng phát nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết, tính đến chiều 9-11, tại Hương Sơn đã có 33 trường hợp mắc quai bị (xã Sơn Tiến 24 ca và Sơn Thịnh 7 ca). Đó là con số được thống kê và điều trị tại các cơ sở y tế, thực tế còn nhiều hơn.

Ngoài bệnh quai bị, dịch đau mắt đỏ cũng đang có chiều hướng gia tăng, chỉ trong 1 tuần đã có trên 30 ca được ghi nhận, chủ yếu ở xã Sơn Phú.

Bệnh nhân mắc các loại bệnh này tập trung vào lứa tuổi học sinh, chủ yếu là học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast