[HY HỮU] Bệnh nhân sống lại khi gia đình chuẩn bị khâm lượm

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/4, BS Hà Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhân đã chết lâm sàng do bị chấn thương nặng vùng kín sọ não, gia đình chuẩn bị làm các thủ tục khâm lượm.

Người được cứu sống là ông Nguyễn Duy Bình (53 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân).

hy huu benh nhan song lai khi gia dinh chuan bi kham luom

Ông Bình đã nói chuyện và ăn được cháo

Anh Nguyễn Duy Thanh (con trai ông Bình) cho biết: Sáng ngày 20/4, bố anh điều khiển xe máy đi thăm một người bạn ở xã bên. Khi đến đoạn đường liên xã thuộc xóm Lam Thủy, xã Tiên Điền (huyện Nghi Xuân), xe máy bị thủng lốp trước, khiến ông đâm vào cọc tiêu bên đường, đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Gia đình đưa ông ra Bệnh bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu, chữa trị nhưng được kết luận không còn hy vọng do ông bị chấn thương sọ não vùng kín quá nặng.

Ngày 21/4, trong lúc gia đình đang chuẩn bị thủ tục hậu sự thì bệnh nhân bỗng dưng nuốt được thức ăn, đưa tay lau miệng. Gia đình nhanh chóng gọi điện thoại cho một bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân tới kiểm tra và xác định ông Bình còn sống nên yêu cầu gia đình đưa đi cấp cứu trong đêm.

Tại đây, Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân, nhờ được bác sĩ truyền dịch, dùng thuốc chống phù não nên 3 ngày sau, ông Bình mở mắt, nói chuyện được và ăn được cháo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast