Phát hiện trên 600 bệnh nhân lao mới

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 606 bệnh nhân lao mọi thể, trong đó 338 bệnh nhân lao phổi dương tính (AFB+).

Số người mắc bệnh lao có xu hướng ngày càng gia tăng. Ảnh: xaluan.com

Số người mắc bệnh lao có xu hướng ngày càng gia tăng.

Ảnh: xaluan.com

Nhiều nhất là các huyện Kỳ Anh 79 trường hợp, Thạch Hà 55 trường hợp, Hương Khê 52 trường hợp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số bệnh nhân mà ngành y tế phát hiện được còn thực tế vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng khá nhiều.

Thời gian qua, công tác điều trị cho bệnh nhân lao cũ được Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Tĩnh hết sức quan tâm. 100% bệnh nhân được khám, cấp thuốc điều trị và chăm sóc y tế đạt kết quả tốt. Ngoài ra, nhờ sự phối hợp tốt của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông nên đã huy động cả xã hội phòng chống lao nên số bệnh nhân lao phổi mới phát hiện ở các đơn vị đều được đăng kí điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, chương trình phòng chống lao ở Hà Tĩnh còn những khó khăn nhất định như: tình hình lao vẫn ở mức cao do một lượng lớn bệnh nhân lao chưa phát hiện hết trong cộng đồng; sự phối hợp giữa các cơ sở y tế công – tư chưa đồng bộ; bệnh lao – HIV, lao kháng thuốc làm cho tình hình bệnh lao thêm trầm trọng…

Để từng bước khống chế và đẩy lùi bệnh lao, thời gian tới, Chương trình chống lao tại tỉnh Hà Tĩnh cần nâng cao năng lực để phát hiện, điều trị, quản lý và giáo dục sức khỏe.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast