100 cảnh sát truy lùng 2 tên cướp ô tô

Hai thanh niên đón taxi giữa khuya, đi từ trung tâm thành phố ra vùng ven rồi bất ngờ kề dao, siết cổ tài xế cướp tiền, điện thoại và ôtô.

Hai tên cướp ôtô bị bắt sau vài giờ gây án. Ảnh: Cửu Long.

Công an TP Cần Thơ tạm giữ Võ Hải Châu (31 tuổi) và Nguyễn Văn Nguyên (25 tuổi) để làm rõ hành vi cướp taxi.

Theo điều tra, rạng sáng 4/3, Châu rủ Nguyên đi cướp. Cả hai đi bộ khoảng 2 km từ nhà trọ ra Đại lộ Ba Tháng Hai (quận Ninh Kiều) để tìm "con mồi". Thấy xe taxi đang đậu, Châu kêu tài xế Dương Duy Dương (32 tuổi) chở về hướng huyện Phong Điền, cách trung tâm TP Cần Thơ hơn 20 km.

Chạy khoảng 5 km, hai tên yêu cầu tài xế quay trở lại. Đến đoạn đường vắng, Châu bảo anh Dương tấp vào lề để xuống xe. Ôtô vừa dừng lại, chúng liền siết cổ, kề dao vào hông tài xế, lục lấy điện thoại di động. Hai tên cướp lôi tài xế xuống đường, đánh đập rồi cướp tiền và xe taxi.

Sợ bị truy đuổi, hai tên cướp bỏ lại xe taxi trong con hẻm nhỏ. Ảnh: Cửu Long.

Nhận trình báo của nạn nhân, Công an TP Cần Thơ tung hơn 100 trinh sát truy lùng hai kẻ cướp. Chiều tối cùng ngày, cảnh sát bắt được Nguyên tại quán cà phê, cách nơi cướp khoảng 4 km. Từ lời khai kẻ này, cảnh sát bắt giữ Châu trong khu chung cư.

Bước đầu, bộ đôi này khai cùng nhau đi cướp lấy tiền mua ma túy sử dụng. Sau khi cướp được ôtô, lo sợ bị truy đuổi, chúng đã bỏ xe trong con hẻm nhỏ cách chỗ gây án khoảng 3 km rồi cùng nhau lẩn trốn.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast